Khánh Hòa ưu tiên đầu tư các công trình chống ngập và sạt lở bờ sông

Trong 2 năm (2017-2018), tỉnh Khánh Hòa ưu tiên đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp khoảng 60 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 580 tỷ đồng.
Khánh Hòa ưu tiên đầu tư các công trình chống ngập và sạt lở bờ sông ảnh 1

Một điểm sạt lở bờ sông Cái đoạn qua thành phố Nha Trang.

Trong đó Trung ương hỗ trợ hơn 370 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 99 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện 114 tỷ đồng để chống ngập, sạt lở bờ sông và xâm nhập mặn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Cụ thể như bờ sông Cái đoạn qua huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng nên việc đầu tư xây dựng bờ kè cần khoảng 40 tỷ đồng để khắc phục; 5 tỷ đồng tại điểm sạt lở khu vực cầu Phú Cốc thuộc xã Diên Lâm dài 20m. Sạt lở bờ sông Cái đoạn qua thành phố Nha Trang cũng cần đến 250 tỷ đồng làm bờ kè.

Tình trạng sạt lở bờ sông Cái ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh ảnh hưởng đến 150 hộ với 600 người dân. Sạt lở bờ sông Cái qua các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc ảnh hưởng đến hơn 250 hộ với 1.000 người dân.

Bờ của các con sông khác ở Khánh Hòa cũng đang bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, chẳng hạn như suối Dầu đoạn qua xã Diên Thạnh, sông Chò đoạn qua xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh; sông Lốp, sông Dinh ở thị xã Ninh Hòa; sông Cạn ở thành phố Cam Ranh… Chỉ tính riêng đợt mưa lũ cuối năm 2016, đã khiến 5,3km bờ sông ở Khánh Hòa bị sạt lở.

Đối với chống ngập lụt và xâm nhập mặn, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là ở khu vực vùng thấp trũng Mỹ Thanh, Hiệp Mỹ thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. Vào mùa mưa lũ, khu vực này thường bị ngập sâu từ 0,5 – 1m, mùa khô thì bị xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 100 ha đất canh tác.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, khu vực này hiện có đến 750 hộ với 3.000 người dân sinh sống. Vì vậy việc bố trí vốn đầu tư cho các công trình như kênh thoát lũ, đập ngăn mặn với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng sẽ giúp bảo đảo an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư Dự án kênh tiêu thoát lũ Diên Điền - Diên Phú thuộc huyện Diên Khánh để chống ngập lụt cho trên 2.000 ha đất canh tác và khu dân cư với kinh phí 70 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.