Khánh Hòa: Tiếp tục xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phước Đồng

Ông Huỳnh Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa xác nhận đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Hiện cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang tập trung xử lý, tiêu hủy lợn chết đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng nhằm tránh dịch lây lan trên diện rộng.
Chú thích ảnh
Cán bộ thú y hướng dẫn hộ gia đình tự phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguy cơ xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới rất cao. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa, ngày 29/6, ổ dịch này được phát hiện tại hộ chăn nuôi của ông Trần Đình Bình ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng với tổng đàn gồm 22 con lợn thịt khoảng 3-4 tháng tuổi. Trong số này, 3 con đã chết và 2 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ông Huỳnh Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa cho biết: "Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ đàn lợn mắc bệnh với tổng trọng lượng gần 900 kg, đồng thời thực hiện rắc vôi và phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan. Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các hộ chăn nuôi và các cơ sở giết mổ trên địa bàn là yếu tố then chốt để kiểm soát dịch bệnh".

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Phước Đồng, Nha Trang được xác định là do một số yếu tố sau: Hộ chăn nuôi của ông Trần Đình Bình đã mua lợn từ một hộ chăn nuôi khác ở thành phố Cam Ranh. Quá trình này có thể đã mang theo mầm bệnh từ khu vực khác về. Ngoài ra, hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa từ các quán ăn, điều này không được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Hơn nữa, việc nuôi lợn trong chuồng hở tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus dễ dàng tiếp xúc với đàn lợn.  Mặc dù đã tiêm phòng các loại vắc xin khác như dịch tả lợn cổ điển và tụ huyết trùng, nhưng lợn không được tiêm phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến khả năng đề kháng yếu trước loại virus này.

Để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đã triển khai tiêu độc, khử trùng; tổ chức rắc vôi và phun thuốc vệ sinh, khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, cũng như các hộ chăn nuôi xung quanh; Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi lợn, lấy mẫu xét nghiệm các đàn lợn nghi mắc bệnh và xử lý kịp thời để tránh lây lan.

Chú thích ảnh
Hộ gia đình tự phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Thống kê lại toàn bộ số hộ nuôi lợn trên địa bàn xã Phước Đồng, ký cam kết với các hộ chăn nuôi không vận chuyển, bán chạy, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, và báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện lợn bệnh, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Các biện pháp này nhằm đảm bảo dịch tả lợn châu Phi không lan rộng, bảo vệ đàn lợn trong khu vực và duy trì an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Hồi đầu tháng trước, một ổ dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại thôn Phước Lợi từ một hộ chăn nuôi với 61 con lợn. Cùng thời gian này, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng phát hiện một số xác lợn chết bị vứt bỏ tại bãi đất trống thuộc thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Ngay sau đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận có khoảng 100 con lợn chết, mỗi con nặng khoảng 80kg. Các mẫu bệnh phẩm từ xác lợn chết đã được gửi đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, với đặc điểm chính là làm lợn sốt cao, xuất huyết và tử vong nhanh chóng. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, mặc dù có vắc xin nhưng việc tiêm phòng chưa phổ biến. Khi phát hiện bệnh, cần phải tiêu hủy ngay đàn lợn bị nhiễm để ngăn chặn sự lây lan.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.