Khánh Hòa tập trung phát triển toàn diện tuyến y tế biển, đảo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch phát triển y tế biển, đảo trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 nhằm củng cố, tăng cường năng lực, chất lượng và khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe quân và dân khu vực biển, đảo.
Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. Ảnh tư liệu: TTXVN

Kế hoạch này được triển khai trong phạm vi các địa phương ven biển, đảo của tỉnh, gồm: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, hai huyện Vạn Ninh, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa.

Tỉnh Khánh Hòa có huyện đảo Trường Sa; 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Cam Bình (thành phố Cam Ranh); xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh), phường Vĩnh Nguyên (thành phố Nha Trang); xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, là xã đảo. Bốn đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là Đại Lãnh, Vạn Thạnh, Vạn Phước và Vạn Khánh thuộc huyện Vạn Ninh. Đây là những địa phương được Khánh Hòa đặc biệt quan tâm đầu tư trong kế hoạch phát triển y tế biển, đảo.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, các cơ sở Quân y vùng ven biển, đảo trên địa bàn được đầu tư, nâng cấp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trên khu vực biển, đảo; 70% bệnh viện, trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2. Địa phương đặt mục tiêu 100% tàu mặt nước thuộc Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải đội dân quân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được trang bị đồng bộ trang thiết bị y tế cho nhiệm vụ cấp cứu đầu tiên và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trên biển; 100% tàu cá khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định; 80% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng y tế tại vùng biển, đảo.

Ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế biển, đảo, Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh nguồn nhân lực y tế cho khu vực biển, đảo; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ven biển, đảo và các ngành kinh tế biển. Bên cạnh đó, tỉnh đầu tư kinh phí để Bệnh viện Quân y 87 (đóng tại thành phố Nha Trang) và Phòng Quân y Hải quân tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo y tế biển, đảo của địa phương về khả năng cơ động, cấp cứu trên biển; tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu thực tế trên các phương tiện vận tải biển; sẵn sàng chi viện cấp cứu trên biển, đảo khi cần sự tăng cường về chuyên môn hoặc trong tình huống bị chia cắt. Khánh Hòa nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cấp cứu biển; đào tạo kiến thức y học đặc thù biển, đảo cho lực lượng Quân y thay phiên làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa và các tàu làm nhiệm vụ trên biển.

Địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực từ ngân sách địa phương, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa… để thực hiện kế hoạch trên. Tỉnh tổ chức cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân dân sinh sống tại các xã đảo; hằng năm bảo đảm kinh phí (hoặc hiện vật) để bổ sung thuốc, vật tư y tế cho nhân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đánh giá của các ngành chức năng cho thấy, hiện nay, hệ thống y tế tuyến biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ mới đáp ứng cơ bản công tác chăm sóc ban đầu cho người dân và còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Tại huyện đảo Trường Sa, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho quân và dân trên các đảo, các cơ sở y tế còn tham gia trợ giúp y tế cho ngư dân hành nghề tại ngư trường Trường Sa.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, từ năm 2019 đến nay, lực lượng Quân y của Vùng đã tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh cho gần 1.200 lượt ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.