Khánh Hòa phấn đấu đến hết ngày 15/11 hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên

Chiều 4/11, tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tỉnh phấn đấu đến hết ngày 15/11 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên.
Chú thích ảnh
Phương tiện tham gia giao thông tại ngã 6 thành phố Nha Trang (Ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng và người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác tầm soát dịch trong cộng đồng dân cư, quản lý tốt địa bàn; theo dõi, nắm chắc sự biến động dân cư, siết chặt quản lý người đến, về từ các tỉnh, thành phố khác.

Tránh tình trạng người ở các địa phương lân cận như: Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, lợi dụng chủ trương của Khánh Hòa là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cả người làm việc và tạm trú trên địa bàn tỉnh để đến đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh.

Hiện Khánh Hòa đã có xấp xỉ 930.000 người tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, chiếm 98% số người từ 18 tuổi trở lên; hơn 736.000 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 77%. Tuy nhiên, hiện Khánh Hòa còn thiếu khoảng 20.000 liều vaccine và đang chờ Bộ Y tế phân bổ trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu bao phủ 100% số người từ 18 tuổi trở lên theo đúng kế hoạch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính từ dịch đợt 4 bùng phát đến chiều 4/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 9.101 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Nha Trang có tới 5.006 ca mắc. Hiện đã có 8.628 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, 91 ca tử vong và đang còn 340 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó không có ca nguy kịch.

Trước đó, ngày 3/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn khẩn, chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường siết chặt quản lý công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi cơ quan này đánh giá bắt đầu có tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng dân cư, số ca mắc trong cộng đồng vẫn xuất hiện rải rác hằng ngày.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng đầy đủ kế hoạch, kịch bản ứng phó chủ động, kịp thời trong trường hợp có dịch xuất hiện, trên tinh thần khẩn trương xác định, đựa trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng rộng để truy vết nhanh và thu hẹp phạm vi cách ly y tế đến khu phố, điểm dân cư, nhóm hộ gia đình; bảo đảm an toàn đến đâu thì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đến đó; không an toàn, chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phòng, chống dịch thì tạm dừng để khắc phục.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.