Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ I

Tối 17/8, tại thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khai mạc Lễ hội Trái cây Khánh Sơn lần thứ I năm 2019 với sự tham dự của hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh.

Khánh Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa, có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người dân tộc Raglai. Khánh Sơn được biết đến là nơi có nguồn thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp với các loại cây trồng nhiệt đới như sầu riêng, măng cụt, mía tím, bơ, chôm chôm...

Chú thích ảnh
Người dân và du khách chọn mua trái cây đặc sản của Khánh Sơn tại Lễ hội.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của tỉnh Khánh Hòa, huyện Khánh Sơn đã chuyển đổi thành công 2.787 ha đất cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được người tiêu dùng và thị trường chấp nhận. Toàn huyện có 962 ha sầu riêng với sản lượng hàng năm khoảng 3.200 tấn; 319 ha bưởi da xanh với sản lượng 220 tấn; 166 ha chôm chôm với sản lượng 120 tấn...

Đặc biệt, sầu riêng Khánh Sơn cho quả to, vỏ mỏng, thơm ngon, cơm vàng, hạt lép đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Sầu riêng Khánh Sơn" và được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bình chọn là Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, được người tiêu dùng tin tưởng chọn lựa.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ I năm 2019 là một sự kiện văn hóa, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019. Qua sự kiện này các sản phẩm nông nghiệp của huyện sẽ được giới thiệu và quảng bá mạnh mẽ đến người dân trong và ngoài tỉnh.

Mặc khác, sự kiện này còn giúp nhân dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ mới theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát biểu tại buổi khai mạc lễ hội trái cây Khánh Sơn, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, đề nghị huyện Khánh Sơn cần chú trọng hơn nữa phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp gắn với du lịch.

Đặc biệt, huyện cần chú trọng quy hoạch tốt vùng sản xuất, hình thành vùng chuyên canh và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng, bảo vệ thương hiệu nông sản của huyện; mở rộng giao thương, tìm kiếm tiêu thụ, phát huy vai trò của kinh tế hợp tác xã, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong ngày 17/8 tại thị trấn Tô Hạp đã diễn ra các hoạt động như: giải việt dã Sức trẻ Khánh Sơn, hội thi trái cây ngon, các trò chơi dân gian, múa hát tập thể. Trong ngày 18/8 sẽ có các hoạt động chính như: hội thảo xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển bền vững; tổ chức các hội thi Già làng khéo tay, trưng bày trái cây nghệ thuật, ẩm thực Khánh Sơn…

Trong hai ngày diễn ra lễ hội còn có hoạt động mua bán, trao đổi nông sản sạch của nông dân trên địa bàn. Ban tổ chức bố trí 20 gian hàng nông sản, với nhiều loại đặc sản như: sầu riêng Khánh Sơn, măng cụt, bưởi da xanh, mít nghệ, mía tím, chôm chôm, bơ…

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.