Khánh Hòa: Du lịch biển đảo thu hút khách tham quan trong dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mặc dù thời tiết ở Khánh Hòa có mưa, nhưng các điểm đến liên quan đến biển, đảo vẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với ngày cuối tuần nên lượng du khách đến với Khánh Hòa cũng tăng nhẹ.
Chú thích ảnh
Bãi biển Nha Trang dọc đường Trần Phú vào sang 30/4 mặc dù thời tiết có mưa nhẹ nhưng vẫn thu hút khách du lịch tham quan, tắm biển. 

Ghi nhận của phóng viên sáng 30/4 tại Bến tàu du lịch Nha Trang, từ 8 giờ sáng đã có hàng ngàn người xếp hàng, đợi lên tàu tham quan các đảo, điểm đến trên Vịnh Nha Trang. Nhiều du khách cho biết, họ khá hài lòng với thời tiết sáng nay.

Chị Trần Thị Phương Thảo, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cho biết, Khánh Hòa là điểm đến có nhiều đảo đẹp, giữ nhiều nét thiên nhiên và thân thiện. Chị rất mong chờ chuyến du lịch lần này, bởi từ khi xuất hiện dịch COVID-19, bây giờ chị mới có dịp trở lại Nha Trang. Trong chuyến du lịch này, chị sẽ đến các đảo trên Vịnh Nha Trang, đảo Điệp Sơn. “Tôi rất mong thời tiết ủng hộ để gia đình chúng tôi có một chuyến du lịch biển dài ngày thú vị”, chị Phương Thảo chia sẻ.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết, dự kiến hôm nay bến tàu sẽ đón khoảng 6.000 lượt khách xuống tàu đi tham quan biển đảo.

Trong dịp lễ năm nay, dự đoán lượt khách qua bến tàu rất đông. Chính vì vậy, phòng quản lý bến tàu đã xây dựng và triển khai kế hoạch để đảm bảo cho khách qua bến được an toàn, xuyên suốt. Các lực lượng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện rời bến, an ninh trật tự trong bến tàu. Trước đó, bến tàu cũng đã bố trí nhân lực tại chỗ điều tiết phương tiện thủy nội địa, đường bộ để đảm bảo an toàn luồng lạch và trong khuôn viên bến tàu.

“Phòng quản lý bến tàu đã tuyên truyền với chủ phương tiện, thuyền trưởng đảm bảo ra vào giảm tốc độ, đảm bảo luồng lạch, không để xảy ra va chạm với các phương tiện khác. Ngoài ra, để tránh ùn tắc các phương tiện thủy nội địa, các lực lượng tại đây đã vận động các tàu cá di dời đến các vị trí khác để đảm bảo luồng khu vực bến tàu được thông suốt ”, ông Trần Văn Phú thông tin.

Ngoài các điểm đến trên Vịnh Nha Trang, hàng ngàn du khách lựa chọn là các điểm đến theo hành trình trong thành phố như: Tháp bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học… Các điểm đến này trong ngày 30/4 đều có các chương trình phục vụ khách tham quan trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Hội Khách sạn Khánh Hòa, công suất phòng khách sạn trên địa bàn tỉnh được chia thành các khu vực: Bãi Dài Cam Lâm, Nha Trang, Ninh Vân. Tại khu vực Bãi Dài, các resort ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đạt 80-90% công suất phòng, có nơi đạt 100% phòng. Ở thành phố Nha Trang, các khách sạn mặt đường Trần Phú, sát biển công suất phòng cao hơn các khách sạn ở trong phố. Tính công suất trung bình toàn thành phố 65%. Khu vực Ninh Vân có nơi đạt 100% công suất.

Ông Võ Quang Hoàng, Tổng quản lý Khách sạn Ariyana Nha Trang, Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa chia sẻ: Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, các khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại với 100% dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi. Các đơn vị đều có các chính sách khuyến mãi, hỗ trợ đặt phòng cho khách du lịch.

“Các thành viên của Hội Khách sạn Khánh Hòa kỳ vọng, khách du lịch đi theo nhóm gia đình tăng mạnh, vì đây chính là nguồn khách chính của tỉnh trong dịp lễ”, ông Võ Quang Hoàng cho biết.

Để đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp chặt chém dịp lễ, Sở Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch... Đối với du khách gặp vấn đề phát sinh như: bị chặt chém, mất cắp, tai nạn… khi du lịch dịp này tại Khánh Hòa, du khách phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng theo số điện thoại 0947.528.000 hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang để được hướng dẫn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch Khánh Hòa đã dần khởi sắc và thu hút được một số lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trong các dịp lễ. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động, sẵn sàng đón khách cùng với nhiều chương trình, sản phẩm thu hút khách du lịch trong dịp lễ như giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 mà vẫn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.