Khánh Hòa đẩy mạnh chế biến thủy sản, hướng tới xuất khẩu bền vững

Khánh Hòa đang tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021–2030.
Chú thích ảnh
Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa: Phan Sáu/TTXVN

Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao. Với gần 500 km bờ biển, hơn 200 đảo lớn nhỏ, nhiều đầm vịnh kín gió và ngư trường rộng lớn, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Bên cạnh đó, nguồn lợi hải sản dồi dào cùng hệ thống cảng cá, khu neo đậu và trung tâm nghề cá đang được đầu tư, tạo nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi liên kết từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến và tiêu thụ. Đây là lợi thế lớn để Khánh Hòa phát triển ngành chế biến thủy sản gắn với kinh tế biển và hội nhập quốc tế.

Thực tế triển khai cho thấy tiềm năng này đang từng bước được tỉnh Khánh Hòa khai thác khá hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 82 cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu, sản phẩm đã có mặt tại 64 thị trường trên thế giới.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay giá trị xuất khẩu thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng. Năm 2024 đạt 829,6 triệu USD. Năm 2025 đạt khoảng 870 triệu USD, tăng 2,9% và chiếm 37,8% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, đưa Khánh Hòa vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản.

Ngành thủy sản cũng đóng vai trò lớn trong giải quyết việc làm, với khoảng 82.988 lao động đang làm việc trong lĩnh vực này. Việc phát triển chế biến thủy sản tiếp tục được xác định là động lực để tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân ven biển.

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng năm 2025 đạt 106.890 tấn, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 90.091 tấn; nuôi trồng đạt 16.799 tấn. Sản lượng ổn định như trên cho thấy nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến còn lớn. Tuy nhiên, đầu ra của một số sản phẩm như cá ngừ vằn, tôm hùm xanh vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của người dân.

Trước thực tế này, tỉnh đang tập trung phát huy lợi thế gắn với giải quyết các điểm nghẽn của thị trường. Trong khai thác, các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC; đồng thời hỗ trợ ngư dân ổn định sản xuất. Trong nuôi trồng, công tác giám sát vùng nuôi được tăng cường, đảm bảo an toàn dịch bệnh và môi trường; hướng dẫn người dân sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, lợi thế nuôi biển công nghệ cao đang mở ra hướng phát triển mới. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo cho biết, địa phương đã cấp phép cho 5 cá nhân tiên phong nuôi biển công nghệ cao tại khu vực Đầm Bấy, phường Vĩnh Nguyên. Các hộ được cấp phép nuôi cá chim vây vàng, cá bớp trên diện tích 1.000 m2 mặt nước mỗi hộ, với sản lượng dự kiến từ 20 - 30 tấn/năm.

Đây là những mô hình đầu tiên triển khai tại vùng biển từ 3 đến 6 hải lý, cho thấy tiềm năng lớn trong phát triển nuôi biển xa bờ. Việc chuyển dịch từ nuôi ven bờ sang nuôi công nghệ cao không chỉ nâng cao năng suất mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi và tạo sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, Khánh Hòa cũng còn những hạn chế cần khắc phục, đó là hạ tầng nuôi trồng và chế biến chưa đồng bộ; nhiều cơ sở quy mô nhỏ; công nghệ ứng dụng vào sản xuất, chế biến chưa sâu; vốn đầu tư cho hạ tầng nghề cá chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành thủy sản từ tỉnh đến địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có cán bộ phụ trách lĩnh vực thủy sản, bố trí kinh phí thực hiện còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá chưa được quan tâm đầu tư đúng mức để đáp ứng nhu cầu phát triển và đảm bảo phù hợp với quy mô quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của  Thủ tướng Chính phủ; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành liên quan để phát huy các  nguồn vốn, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp các địa phương xây dựng các chuỗi giá trị tiêu thụ, chế biến sản phẩm thủy sản 

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào chế biến sâu, hiện đại hóa công nghệ, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển thị trường tiêu thụ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việc phát huy tiềm năng, lợi thế biển gắn với đổi mới công nghệ và hoàn thiện chính sách chắc chắn sẽ tạo động lực để ngành chế biến thủy sản Khánh Hòa phát triển bền vững thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế biển trở thành trụ cột của địa phương.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.