Khánh Hòa công bố bộ tiêu chuẩn du lịch xanh

Ngày 11/6, tại thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh với sự tham dự của các cơ quan chức năng địa phương và nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch ở tỉnh.
Chú thích ảnh
Thực hiện nghi thức ra mắt Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nêu rõ: Với vị thế là trung tâm du lịch lớn của cả nước, sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế vượt trội về tài nguyên biển, đảo, khí hậu, văn hóa và con người, Khánh Hòa đang từng bước định vị thương hiệu du lịch. Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa ra đời là một bước đi có ý nghĩa chiến lược, nhằm đánh giá, phân loại và định hướng phát triển các mô hình du lịch giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ di sản, lợi ích hài hòa cho du khách và cộng đồng địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 27/5/2025, ban hành Bộ tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa với nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tự rà soát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững. Thông qua váp dụng các tiêu chí cụ thể, các doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của du khách, đồng thời đảm bảo các yếu tố an toàn, vệ sinh và quản lý chất thải theo chuẩn quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh có hai bộ riêng biệt dành cho hai nhóm đối tượng chính, gồm cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan du lịch. Trong đó, bộ tiêu chuẩn du lịch xanh dành cho cơ sở lưu trú du lịch gồm các nhóm tiêu chí: Phát thải khí nhà kính (18 tiêu chí); hành động xanh (gồm 84 tiêu chí, chia thành 4 chủ đề chính - đội ngũ quản lý phát triển bền vững, môi trường, xã hội, khách hàng và nhân viên). Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh dành cho điểm tham quan du lịch gồm các nhóm tiêu chí: Phát thải khí nhà kính (10 tiêu chí); hành động xanh (gồm 90 tiêu chí, chia thành 6 chủ đề chính đội ngũ quản lý phát triển bền vững, môi trường, xã hội, khách hàng và nhân viên, giao thông xanh, bảo tồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên). Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa còn xây dựng thêm sổ tay hướng dẫn thực hiện du lịch xanh, phần mềm (ứng dụng) quản lý và đánh giá tiêu chuẩn du lịch xanh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, bộ tiêu chuẩn du lịch xanh được triển khai theo hình thức tự nguyện, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia từ thời điểm này.

Chú thích ảnh
Đại diện nhóm chuyên gia soạn thảo (bên trái) trao sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt cho biết: Hiệp hội cam kết vận động các doanh nghiệp du lịch cùng đồng hành với kế hoạch phát triển du lịch xanh và bền vững đến năm 2030 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các mục tiêu cụ thể gồm: 80% điểm du lịch, cơ sở lưu trú phát sinh nước thải từ 10 m3 ngày trở lên có thiết bị, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 80% cơ sở kinh doanh du lịch cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy; 95% cơ sở kinh doanh du lịch đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo…

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có hơn 1.180 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 64.000 phòng, trong đó số lượng phòng của khách sạn 4 - 5 sao chiếm đến 40%. Tỉnh có nhiều điểm tham quan du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm cao cấp quy mô lớn, chất lượng cao trên địa bàn. Mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ của tỉnh có khả năng tiếp nhận hơn 10 triệu lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi mỗi năm. Năm nay, Khánh Hòa phấn đấu đón 11,8 triệu lượt du khách lưu trú, trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.