Khánh Hòa: Chủ động ứng phó với mưa lớn và ngập lụt

Ngày 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên đã ký công văn số 8352/UBND-KT ngày 4 tháng 12 năm 2025 yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ.
Chú thích ảnh
Cầu Trần Phú bắc qua sông Cái Nha Trang, sát cửa biển bị ảnh hưởng của sóng lớn trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các xã, phường và đặc khu tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu kéo dài; chủ động triển khai di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, đối với những khu vực đã được cơ quan chuyên môn cảnh báo ở mức nguy hiểm, phải khẩn trương hoàn thành việc di dời trước khi mưa lũ diễn biến phức tạp hơn. Trường hợp người dân không chấp hành hoặc cố tình ở lại trong vùng nguy hiểm, lãnh đạo các xã, phường phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đồng thời, các sở, ngành cũng cần nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến các địa phương đang bị ngập lụt ở các xã Diên Điền, Diên Khánh, phường Tây Nha Trang… để khẩn trương thực hiện sơ tán dân ra khỏi vùng bị ngập đến nơi cao và an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện xem xét điều tiết vận hành hồ chứa phù hợp với diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Hiện nay, tổng dung tích 64 hồ chứa của tỉnh Khánh Hòa đã đạt khoảng 82,6% dung tích thiết kế (621/752 triệu m3). Nhiều hồ chứa lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Trà Co, Tân Giang hiện đã đạt từ 70% đến hơn 80% dung tích thiết kế và đang xả với lưu lượng trên dưới 100 m3/giây.

Ngay trong sáng ngày 4/12, do xảy ra tình trạng ngập lụt, nước sông dâng cao nên một số địa phương vùng trũng thấp đã tiến hành di dời dân; cho học sinh nghỉ học. Đồng thời phát thông báo cho người dân biết để kê cao vật dụng, tài sản tránh thiệt hại xảy ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh hòa, hiện mực nước trên các sông có dao động lớn, một số nơi xuất hiện lũ nhỏ. Trên sông Cái Phan Rang (trạm Tân Mỹ), lũ đạt mức báo động 1-2 và tiếp tục lên. Dự báo trong ngày và đêm 4/12, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to. Lượng mưa ở khu vực phía Bắc phổ biến 20 - 40mm (có nơi trên 60mm); khu vực phía Nam có mưa từ 30 - 50mm (cục bộ trên 90mm).

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng phát đi thông báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi như Vạn Hưng, Vạn Thắng, Suối Hiệp, Cam Lâm, Khánh Sơn… và ngập úng cục bộ tại Diên Khánh, Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Phước, Thuận Nam…

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.