Khánh Hòa: Ba trẻ em chết đuối thương tâm

Ông Tôn Đức Hòa, Trưởng Công an xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, cho biết, chiều 22/8, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước khiến ba em nhỏ chết đuối thương tâm.

Các nạn nhân gồm: Bo Hoàng A Lâm (8 tuổi), Mấu Thị Xuân My (9 tuổi) và Bo Thị Ngọc Hy (6 tuổi), cùng trú tại thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây. Chiều 22/8, em My và Hy (là chị em họ) theo bà đi chăn bò, Lâm là hàng xóm cũng xin đi theo.

Sau đó, cả ba em thấy gần nơi chăn bò có hồ nước nên rủ nhau xuống tắm.

Sau một lúc chăn bò, bà của Hy và My trở lại tìm các cháu thì thấy có 3 đôi dép để bên mép hồ nước, nghi chuyện chẳng lành, nên bà kêu cứu.

Người dân trong vùng xuống hồ nước tìm thì vớt được thi thể 3 em. Được biết, cả ba em nhỏ là người dân tộc thiểu số Raglai, không biết bơi và gia đình đều thuộc diện nghèo.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cam Phước Tây đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ các gia đình nạn nhân, mỗi trường hợp 1 triệu đồng; các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng tổ chức kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho gia đình ba em.

Các ngành chức năng huyện Cam Lâm đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường cho thấy, hồ nước sâu khoảng 2 m, thuộc một công trình kênh mương đang thi công, có cắm biển báo nguy hiểm. Đây là lời cảnh báo cho việc các em nhỏ tự ý tắm sông, hồ mà không biết bơi, không có người lớn theo dõi, dễ dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Chiều 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Hồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây cản trở giao thông trên tuyến.

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Tăng nguồn cung nhà ở cho thuê

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng bổ sung một chương riêng về nhà ở cho thuê, nhằm thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển loại hình này, nhất là tại các đô thị lớn.