Khánh Hòa: 19 tàu cá chưa làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa vừa ra thông báo một danh sách gồm 19 chủ tàu cá cần liên hệ Chi cục Thủy sản Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản để phục hồi chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản (nếu còn chỉ tiêu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố). 
Chú thích ảnh
Cảng cá Hòn Rớ (xã phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh tư liệu: Nguyễn Dũng/TTXVN

Sau thời gian một năm kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu các chủ tàu không thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản sẽ tiến hành xóa đăng ký tàu cá trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia.

Số tàu cá nói trên đều có địa chỉ đăng ký của chủ tàu tại thành phố Nha Trang, hành nghề lưới vây, lưới rê, kéo, câu và hậu cần nghề cá; chỉ có duy nhất được một chủ tàu chuyển nhượng tàu cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, trong thời gian qua, sở này đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các đơn vị liên quan trong tỉnh tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá cho nhóm tàu từ 15 mét trở lên. Nhìn chung, đa số các chủ phương tiện chấp hành rất tốt việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá nhằm góp phần khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC).

Tuy nhiên, đến nay 19 phương tiện từ 15 mét trở lên nói trên chủ tàu chưa thực hiện lắp thiết bị giám sát tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản đã trễ hạn nhiều năm, có trường hợp trễ hạn đến 5 năm, tàu cá thay đổi chủ sở hữu không còn ở địa phương, gây khó khăn trong quản lý tàu cá, ảnh hưởng đến việc khắc phục những cảnh báo của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo số liệu theo dõi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, đến nay, ngư dân trong tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho gần 700 tàu cá, chỉ còn 19 tàu kể trên chưa thực hiện biện pháp này. Ngành nông nghiệp Khánh Hòa vẫn tiếp tục vận động, hướng dẫn ngư dân trang bị, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên dù đã hết lộ trình chung của cả nước vào thời hạn cuối cùng ngày 1/4/2020.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị của hệ thống giám sát tàu cá để phục vụ cho hoạt động giám sát tàu cá và công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu cá; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra các phương tiện tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.