Khẳng định vị thế của Việt Nam trong hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 6/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Kỳ họp 14 Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình (EWG) Chu kỳ 4, giai đoạn 2021 - 2023 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).
Chú thích ảnh
Đại tá Mạc Đức Trọng,  Trưởng nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Việt Nam, chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tá Mạc Đức Trọng, Trưởng nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình Việt Nam và bà Matsuzawa Tomoko, Trưởng nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình Nhật Bản, đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam; đại diện Ban Thư ký ASEAN, Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình các nước ADMM+, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN WOMEN); Tùy viên Quốc phòng các nước ADMM+ tại Việt Nam.

Hội nghị là hoạt động đầu tiên của Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4, góp phần thể hiện vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò kép là Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và vai trò đồng chủ trì Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4, giai đoạn 2021 - 2023 với Nhật Bản; tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín, vị thế, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khu vực. Đây cũng là cơ hội tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên và Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động về gìn giữ hòa bình.

Chú thích ảnh
Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN và ASEAN mở rộng tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vinh dự được đồng chủ trì Hội nghị lần này, Đại tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh: ADMM+ là cơ chế hợp tác hiệu quả trên cơ sở hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên. Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động và phát triển, ADMM+ đã đóng góp rất nhiều vào việc tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo đó, ADMM+ hiện tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác thiết thực, trong đó hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang nổi lên như một trong những trọng tâm chính. Đại tá Mạc Đức Trọng cho rằng, tuy đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả lâu dài về kinh tế, chính trị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, các khóa đào tạo và hội nghị trực tiếp về gìn giữ hòa bình hầu như đã bị hoãn hoặc hủy bỏ để thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, song Hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức đã thể hiện nỗ lực của cả Việt Nam và Nhật Bản để duy trì cũng như góp phần tăng cường hoạt động của Nhóm Chuyên gia về gìn giữ hòa bình.

Chú thích ảnh
Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN và ASEAN mở rộng tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tá Mạc Đức Trọng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tích cực thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chính: Tổng kết hoạt động của Chu kỳ 3; đề ra kế hoạch hoạt động Chu kỳ 4 và kế hoạch cho các cuộc thảo luận chuyên đề với sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình; những thách thức trong giải quyết xung đột bạo lực tình dục, bạo hành và lạm dụng tình dục.

Tiếp nối sự thành công của nhóm đồng chủ trì nhiệm kỳ trước (Indonesia và Australia), từ năm 2020, Việt Nam và Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thành công của Chu kỳ hợp tác lần này. Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình Nhật Bản Matsuzawa Tomoko gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp Indonesia và Australia vì sự hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình chuyển giao.

Chia sẻ tổng quan về sự tham gia của Nhật Bản trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, bà Matsuzawa Tomoko cho biết: Nhật Bản sẽ kỷ niệm 30 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong Chu kỳ 4 này. Kể từ khi thành lập vào năm 1948, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần thúc đẩy sự ổn định, an ninh tại nhiều quốc gia và khu vực đang phải đối mặt với xung đột. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Matsuzawa Tomoko bày tỏ tin tưởng, những nội dung thảo luận, trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào những cam kết và hoạt động gìn giữ hòa bình của mỗi quốc gia. Nhật Bản với tư cách là đồng chủ trì, cam kết trong 3 năm tới sẽ nỗ lực hết sức để biến Chu kỳ 4 trở thành Chu kỳ hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên

Sau gần 8 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử ba đội hình đơn vị với 189 đồng chí tham gia các Bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó có 33 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ trên 17%, cao hơn so với yêu cầu (từ 8 - 10%) của Liên hợp quốc. Với hình thức cá nhân, hiện nay Việt Nam đã cử 54 lượt sỹ quan tham gia tại hai phái bộ: Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Trụ sở Liên hợp quốc, trong đó có 4 nữ sỹ quan, chiếm tỷ lệ 7,4%.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.