Khẩn trương xử lý dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ tại Phú Yên

Dịch bệnh trên thủy sản nuôi tại Phú Yên đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là đối với diện tích nuôi tôm nước lợ. 
Chú thích ảnh
Các ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo người nuôi tuân thủ thả giống theo lịch thời vụ, thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường nuôi. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2020 đến nay, có gần 90 ha tôm nuôi nước lợ (tôm thẻ chân trắng, sú) bị bệnh; trong đó, nhiều nhất là tại huyện Đông Hòa 55ha, Tuy An 31,5ha…chiếm khoảng 10% diện tích thả nuôi và tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2019. 

Bệnh gây hại trên tôm nuôi chủ yếu là bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp và tôm bị bệnh do môi trường nuôi không đảm bảo. Phần lớn bệnh xảy ra ở vùng nuôi có diện tích lớn, một số diện tích bệnh người nuôi không báo cáo, tự xử lý, do vậy nguy cơ lây lan bệnh cao.

Trước những diễn biến phức tạp trên vùng tôm nuôi, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tổ chức, giám sát, lấy mẫu quan trắc, cảnh báo môi trường, xét nghiệm mầm bệnh, phát hiện sớm ổ dịch, cảnh báo kịp thời cho người nuôi trồng thủy sản; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người nuôi tuân thủ thả giống theo lịch thời vụ, chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, phòng bệnh, khuyến khích xây dựng chuỗi sản xuất, cơ sở, vùng an toàn dịch động vật theo quy định.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã ven biển phối hợp với các cơ quan chức năng truyền tải thông tin quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh đến người nuôi trồng thủy sản, vận động người nuôi khai báo kịp thời khi phát hiện dịch bệnh xảy ra trên thủy sản nuôi, sử dụng hóa chất xử lý môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm, ngăn ngừa khống chế dịch bệnh.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu thủy sản, sản phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh vận chuyển trái phép.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh năm 2020 ước đạt 2.800 ha; trong đó, nuôi tôm nước lợ khoảng 1.900 ha, sản lượng ước đạt 9.500 tấn. Toàn tỉnh cũng có 15 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ. Để ngăn chặn dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phân bổ 21 tấn hóa chất Sodium Chloritecho 20% cho các địa phương sát trùng vùng nuôi.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.