Khẩn trương ứng phó với bão Sơn Tinh

Ngày 24/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có Công điện số 47 yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa -Vũng Tàu...

Ngày 24/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có Công điện số 47 yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa -Vũng Tàu; các bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là Sơn Tinh, có khả năng tiến vào Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta.


Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố; các bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để thông tin kịp thời; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 24/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 23 ở tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Sơn Tinh (tên do Việt Nam đề cử). Đến chiều 24/10, vị trí tâm bão Sơn Tinh ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 124,9 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc đảo Minđanao (Philíppin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km, khoảng gần trưa 25/10, bão sẽ vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 8. Đến chiều 25/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 119,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến chiều 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng 25/10 ở vùng biển phía đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ đêm 25/10 ở khu vực giữa Biển Đông gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 - 11, biển động rất mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.


Thanh Hương - BMT

Dành cho bạn

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.