Khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang huy động các lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) vào ngày 5/10.
Chú thích ảnh
Một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận Tỉnh An Giang) đã bỏ trốn khỏi nơi quản lý, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt đưa trở lại Cơ sở cai nghiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 48 phút ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận Tỉnh An Giang) không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau, gây rối. Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác truy bắt các học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2; huy động 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại Cơ sở cai nghiện, tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại. Với sự quyết liệt, khẩn trương của các lực lượng chức năng, đến 8 giờ sáng 6/10/2025, lực lượng chức năng đã truy bắt được 252/314 học viên đưa trở lại quay lại Cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang vẫn đang bố trí lực lượng rà soát, xác minh, thu thập thông tin liên quan; tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn. Lực lượng chức năng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay, đồng thời tố giác khi phát hiện học viên bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (đóng tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận Tỉnh An Giang) đã bỏ trốn khỏi nơi quản lý, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt đưa trở lại Cơ sở cai nghiện. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều 5/10, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương huy động các lực lượng chốt chặn, để truy bắt. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã phát thông báo hỏa tốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng Công an 102 xã, phường, đặc khu triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để tập trung phối hợp các đơn vị trực thuộc và Công an 102 xã, phường, đặc khu truy bắt ngay số đối tượng này. Đơn vị chủ trì, phối hợp tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trại Tạm giam số 1, Trại Tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và Công an cấp xã liên quan tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 không để các phạm nhân, học viên nghe ngóng tình hình, kích động thực hiện các hành vi manh động, phá rối, bạo loạn nhằm trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý. 

Các đối tượng này chia thành nhiều nhóm nhỏ đi hướng Bình Thành, Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo,… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Nhiều địa phương ở An Giang đã thông báo khẩn nhằm tuyên truyền đến toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quan sát khu vực xung quanh nơi ở, nơi làm việc, khu dân cư, trường học, chợ và tuyến đường. Khi phát hiện người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn (dáng vẻ mệt mỏi, né tránh lực lượng chức năng, ẩn nấp tại khu vực vắng người, hoặc xin ăn, xin ngủ qua đêm…), người dân cần báo ngay cho Công an xã hoặc báo với Trưởng ấp gần nhất.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ hay đối đầu với đối tượng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh; vận động người thân, hộ dân xung quanh phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho Công an xã để xử lý nhanh, đúng quy định.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.