Khẩn trương thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, đã 4 năm trôi qua, đến nay tỉnh Cao Bằng vẫn chưa hoàn thành chủ trương đầu tư dự án khả thi. Vì vậy, các cấp các ngành cần khẩn trương hoàn thành các phần việc thuộc thẩm quyền, quyết tâm quyết liệt đẩy nhanh việc lập, thẩm định điều chỉnh chủ trương dự án. Đến tháng 1/2023  phải tiến hành khởi động dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị, trong tháng 7/2022 tỉnh cần phải hoàn thành phê duyệt chủ trương dự án. Sau đó là hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở dự án; thành lập hội đồng thẩm định dự án cấp tỉnh; xây dựng dự án phát triển đô thị tại các huyện, địa phương; lựa chọn tư vấn, nhà thầu, xây dựng kế hoạch để không bị động trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng..

Cùng với đó, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cần thường xuyên cập nhật hồ sơ đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh; phối hợp với tỉnh Lạng Sơn giải trình ý kiến thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.

Về mỏ vật liệu, các ngành có liên quan nghiên cứu các thủ tục, các văn bản, rút ngắn thời gian cấp phép  khai thác khoáng sản với các mỏ đất cho dự án; nghiên cứu các giải pháp về bãi thải; trong đó có việc tận dụng các bãi thải tạo ra nguồn lực phát triển kinh tế -xã hội của địa phương…

Theo ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đến hết tháng 6, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc giải trình, bổ sung, tiếp thu và hoàn thiện ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành; ký kết thảo thuận đầu tư xây dựng dự án. Hoàn thiện phê duyệt khung chính sách giải phòng mặt bằng; hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng)…Hiện nay, tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để hồ sơ đánh giá tác động môi trường; chờ phê duyệt hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng...

Về nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tỉnh Cao Bằng đã có văn bản đề nghị nộp trả ngân sách trung ương theo quy định số vốn 300 tỷ đồng bố trí năm 2021; số vốn 538 tỷ đồng bố trí năm 2022, tỉnh kiến nghị điều chuyển vốn đã giao cho dự án khác có khả năng giải ngân cao…

Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.