Khẩn trương tăng khai thác cát cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Sáng 5/9, qua kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu khẩn trương nâng cao năng lực khai thác cát. Đây là chỉ đạo cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn về vật liệu, kiên quyết không để dự án tiếp tục chậm trễ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trường Dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, Dự án thành phần 4 có tổng cộng 4 gói thầu xây lắp với tổng giá trị thực hiện đạt 4.502,33 tỷ đồng (tương đương 55,64% giá trị hợp đồng), chậm 25% so với kế hoạch. Nguyên nhân chính của việc chậm trễ do thiếu hụt nguồn vật liệu cát san lấp từ đầu năm đến nay, khiến khối lượng thi công không đạt yêu cầu.

Về tổng thể, Dự án thành phần 4 cần khoảng 7,269 triệu m3 cát san lấp. Thực tế, khối lượng cát đã khai thác và đưa về công trình mới đạt khoảng 4,109 triệu m3. Dự án đã xác định được nguồn cung khoảng 6,5 triệu m3 (bao gồm 6 triệu m3 cát sông và 0,5 triệu m3 cát biển B1.4). Mặc dù nguồn cát san lấp hiện đã cơ bản được bố trí đủ, nhưng tốc độ cung ứng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng kịp thời cho các mũi thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo nhà thầu tập trung khai thác các mỏ cát đã được chỉ định; trong đó ưu tiên khai thác phục vụ một số đoạn hiện tại chưa có cát, để đảm bảo cát về công trường đúng thời gian, kịp tiến độ một số gói thầu.

Thành phố Cần Thơ phối hợp với tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ các mỏ cát trên địa bàn tỉnh bổ sung cát cho Dự án thành phần 4. Hiện nguồn cát đủ, tuy nhiên năng lực khai thác của một số nhà thầu còn chậm. Do đó, thành phố tập trung chỉ đạo các nhà thầu nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng kịp thời lượng cát phục vụ thi công cho các gói thầu Dự án thành phần 4.

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt khoảng 0,77 triệu m3 cát còn lại, thành phố Cần Thơ đang tích cực đề nghị tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ bổ sung các mỏ cát trên địa bàn cho dự án. Cùng đó, dự án đang xúc tiến mở rộng nguồn cung: dự kiến bắt đầu khai thác mỏ cát biển B1.4 ngay trong ngày 5/9/2026; kiến nghị tham mưu nâng trữ lượng khai thác mỏ MS06 thêm khoảng 0,4 triệu m3; đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ cát mới gồm Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc.

Song song với biện pháp tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư cũng có những biện pháp cứng rắn nhằm chấn chỉnh tiến độ. Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã kiên quyết cắt chuyển hợp đồng của những nhà thầu thi công chậm chạp do nguyên nhân chủ quan. Nếu các nhà thầu yếu kém tiếp tục không có chuyển biến, chủ đầu tư sẽ tiếp tục cắt giảm khối lượng để giao cho đơn vị đủ năng lực thực hiện.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.