Khẩn trương rà soát hộ nghèo, cận nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về công tác giảm nghèo năm 2025, UBND xã Kiên Lao đang khẩn trương triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021–2025. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm việc thụ hưởng chính sách đúng đối tượng, là cơ sở để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

Ngay trong tháng 10/2025, UBND xã Kiên Lao đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 với 12 thành viên, do Chủ tịch UBND xã Đỗ Bình Dương làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các thôn triển khai rà soát đúng quy trình và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. Tổ giúp việc gồm 9 thành viên thuộc các phòng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả.

Theo Kế hoạch rà soát, mục tiêu của xã là phân loại chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ tái nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình; người lao động có thu nhập thấp theo đúng tiêu chí của Trung ương. Việc rà soát được thực hiện theo đúng quy trình tại Quyết định 24/2021/QĐ-TTg, bảo đảm khách quan, khoa học, dân chủ, công khai, có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Bình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Kiên Lao. Ảnh: Thanh Nga

Theo thông tin từ phòng Kinh tế xã cho biết lực lượng rà soát viên đều là người được tập huấn nghiệp vụ, nắm vững đặc điểm dân cư tại địa bàn, chịu trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà để thu thập thông tin chính xác theo bộ chỉ số nghèo đa chiều. Thông tin chỉ được xác nhận khi có chủ hộ hoặc người hiểu rõ tình hình kinh tế gia đình. Mọi số liệu đều được đối chiếu và công khai tại thôn để bảo đảm sự đồng thuận, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót đối tượng hoặc lợi dụng chính sách. Người dân được quyền đối chiếu, phản ánh và đề nghị rà soát lại nếu phát hiện sai lệch

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021–2025, hộ nghèo tại khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản; hộ cận nghèo có mức thu nhập tương tự nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số. Bên cạnh đó, xã Kiên Lao cũng thực hiện xác định hộ có mức sống trung bình (thu nhập từ trên 1,5 triệu đến 2,25 triệu đồng/tháng) và người lao động có thu nhập thấp, nhằm tạo căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo MTQG.

Chú thích ảnh
Khẩn trương triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Kiên Lao năm 2025.
Ảnh: Thanh Nga

Công tác rà soát được triển khai theo tiến độ chặt chẽ theo các bước sau: Hoàn thành thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch (trước 5/11/2025); Tổ chức họp dân, rà soát thực địa, phân loại hộ và niêm yết công khai kết quả(trước 8/11/2025); UBND xã báo cáo kết quả rà soát lên tỉnh(Trước 10/11/2025); Hoàn thiện danh sách công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025(Trước 15/12/2025).

Cùng với triển khai rà soát, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Kiên Lao cũng tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh và các kênh thông tin cơ sở để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác này, từ đó chủ động phối hợp và cung cấp thông tin chính xác.

Xã Kiên Lao xác định việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo không chỉ là nghĩa vụ thường niên mà còn là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững.

Thanh Nga

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.