Khẩn trương rà soát, cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 54 người Latvia

Tối 15/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã làm việc với UBND huyện Phú Quốc và các cơ quan chức năng của huyện để rà soát và đề ra biện pháp cách ly những người tiếp xúc với du khách người Latvia đã có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2; tiêu độc khử trùng những nơi mà du khách này tới trong thời gian lưu trú tại huyện đảo.
Chú thích ảnh
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang làm việc khẩn cấp với UBND huyện Phú Quốc tối 15/3/2020. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/3 từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, được xác định là bệnh nhân thứ 54 mắc COVID-19 ở Việt Nam (BN54).
 
Trước đó, ngày 8/3, du khách này đi chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9/3, bệnh nhân đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 và lưu trú tại khách sạn La Nube Residence từ ngày 9 - 13/3. Ngày 13/3, bệnh nhân về lại Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH1524 và ở tại các khách sạn thuộc quận 1 và quận 4. Khoảng 16 giờ ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, được lấy mẫu xét nghiệm và đã xác định kết quả dương tính.

Trước tình hình này, huyện Phú Quốc chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ đêm, các cơ sở dịch vụ karaoke, massage… để kiểm soát dịch bệnh có thời hạn. Bắt đầu từ ngày 16/3, toàn bộ học sinh trên đảo được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tại cuộc họp tối 15/3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Công an cửa khẩu, Giám đốc Sân bay Quốc tế Phú Quốc khẩn trương xác minh tất cả những người cùng đi với hai vợ chồng du khách người Latvia và cung cấp đầy đủ các thông tin về chuyến bay ngày 13/3 từ Phú Quốc đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Mai Văn Huỳnh chỉ đạo phải tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ tịch hộ khẩu nơi cư trú, không phải chỉ có khách du lịch, kể cả lao động di cư; tạm dừng có thời hạn đối với người nước ngoài ra Phú Quốc bằng các đường tàu phà; tăng cường kiểm tra y tế khách nội địa; chuẩn bị ngay bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, ứng phó với kịch bản đặt ra là có 1.000 người F1 bị nghi ngờ; đồng thời đề nghị Sở Y tế Kiên Giang tăng cường nguồn lực, trang thiết bị cho kịch bản này; kêu gọi các bệnh viện trên địa bàn cùng phối hợp vào cuộc, người dân bình tĩnh, không hoang mang. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình yêu cầu người dân ở các bến xe, bến tàu, nơi công cộng, phải đeo khẩu trang và khai báo y tế điện tử; chuẩn bị khu cách ly đảm bảo tiện nghi, xa khu dân cư; không được phân biệt đối xử người Việt Nam với người nước ngoài. Tỉnh Kiên Giang sẽ kiến nghị khả năng tạm dừng khách nước ngoài vào đảo bằng tất cả các đường để phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn này.

Trước đó, sáng 15/3, Phú Quốc đã phong tỏa khách sạn nơi hai vợ chồng BN54 người Latvia đã lưu trú và thực hiện cách ly toàn bộ nhân viên của khách sạn tại chỗ. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc, qua công tác rà soát, có 85 người trên chuyến bay QH1521 ngày 9/3 Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc, 81 người trên chuyến bay QH 1524 Phú Quốc - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/3 và 32 người tại khách sạn ở Phú Quốc nơi du khách này lưu trú, 12 nhân viên sân bay, công an cửa khẩu tiếp xúc với BN54 người Latvia này.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).