Khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt cầu An Viễn

Ngày 25/8, theo thông tin chính thức từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chấp thuận đề xuất của Sở này về việc xử lý sự cố hư hỏng mặt cầu An Viễn tại Km16+550 trên tuyến ĐT.769 (đoạn từ ngã 4 Dầu Giây đi QL.51, huyện Long Thành).
Chú thích ảnh
Lực lượng thi công khẩn trương xử lý hư hỏng mặt cầu An Viễn Ảnh : TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai tiến hành sửa chữa cầu An Viễn để đảm bảo khả năng vận hành, khai thác của cầu theo hình thức xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, đồng thời sở này vừa thi công, vừa lập hồ sơ sửa chữa cầu An Viễn theo lệnh khẩn cấp, kinh phí thực hiện lấy từ nguồn duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2020 đã cấp cho Sở.

Liên quan đến nguồn vốn triển khai xây dựng cầu An Viễn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thống nhất ý kiến, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý trong tháng 8/2020.

Cầu An viễn được đưa vào khai thác từ năm 1994, bề rộng mặt đường xe chạy 7m, sơ đồ nhịp 2x18.6m, dầm T giản đơn BTCT dự ứng lực. Năm 2012, cầu đã được gia cố dán carbon để tăng khả năng chịu tải lần lượt là 34T đối với xe thân liền và 45-48T cho xe đầu kéo sơ mi rơ móoc. 

Hiện nay, bề rộng cầu chỉ 7m, trong khi đó mặt đường tuyến ĐT.769 là 12m do đó xuất hiện tình trạng nút thắt cổ chai tại vị trí cầu, tiềm ẩn rất lớn về an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây (đã xảy ra 2 trường hợp tai nạn).

Do đó, về lâu dài để xử lý dứt điểm tình trạng trên UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng cầu An Viễn mới về phía thượng lưu cầu hiện hữu. Quy mô cầu rộng 11m (02 làn xe cơ giới 3.5mx2, 01 làn xe thô sơ 3m, lan can 0.5mx2). Sau khi cầu mới được xây dựng sẽ tổ chức giao thông trên theo mỗi hướng lưu thông qua 1 bên cầu.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.