Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó sạt lở đất tại miền núi phía Bắc

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa gửi công văn yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ I, II; Sở Xây dựng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An; các Ban Quản lý dự án 3, 4; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); các nhà đầu tư BOT xây dựng, quản lý, khai thác quốc lộ, đường cao tốc từ Nghệ An trở ra khẩn trương thực hiện Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 1/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó sạt lở đất tại miền núi phía Bắc. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí lãnh đạo trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục các vị trí tắc đường do sạt lở và thiệt hại khác do thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ; huy động các lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết để triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm giao thông nhanh nhất, sớm nhất.

Đồng thời, tổ chức canh gác, bổ sung rào chắn, biển báo tạm, các loại báo hiệu đường bộ khác để cảnh báo đối với các vị trí đường bộ có nguy cơ sạt lở, các vị trí đường ngầm, đường tràn, nước ngập để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông; kiên quyết dừng, cấm tạm thời đối với các vị trí nguy hiểm cho người, phương tiện khi tham giao giao thông; hỗ trợ, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp cần thiết khác cần đưa người, phương tiện tham gia giao thông.

Các Khu Quản lý đường bộ, các Sở Xây dựng và các doanh nghiệp quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết, bản tin cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở, ngập úng để kịp thời khắc phục thiệt hại thiên tai, sạt lở, ngập úng gây chia cắt, cô lập giao thông.

Các Ban Quản lý dự án, cơ quan, tổ chức được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức bảo đảm giao thông đối với các hạng mục thuộc phạm vi dự án, thực hiện các biện pháp an toàn giao thông trong phạm vi dự án.

Riêng Khu Quản lý đường bộ I thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin với Sở Xây dựng Điện Biên về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương; hỗ trợ Sở Xây dựng và địa phương thực hiện công việc này nếu nhận được đề nghị và phù hợp thẩm quyền.

Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.