Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai

Ngày 23/3/2022, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, tài sản của người dân và công trình công cộng ở một số địa phương, trong đó hai huyện Mường Khương và Si Ma Cai chịu nhiều thiệt hại nhất.

Ngay sau khi mưa tạnh, lực lượng chức năng các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo số liệu thống kê của huyện Mường Khương, đến 12h ngày 24/3, mưa lớn kéo dài đã làm 14 hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu tập trung tại các xã vùng thấp như Bản Lầu, Bản Sen và xã Lùng Vai. Tổng diện tích bị thiệt hại trên 100 ha, trong đó có 63 ha lúa và 37,6 ha ngô bị ngập úng cục bộ. Tổng diện tích ao cá thâm canh bị thiệt hại trên 18,7 ha.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây thiệt hại tới cơ sở hạ tầng tại tuyến tỉnh lộ 154 đi các thôn Đồi Gianh, Pạc Bo, Na Lốc 1, 2, 3, 4, Cốc Phương bị ngập sâu từ 0,5 - 1m không thể đi lại được. Tuyến đường liên xã Bản Lầu - Bản Sen sạt lở ta luy dương, hư hỏng 1 cống bi. Đường giao thông nông thôn trung tâm xã Bản Sen ngập úng cục bộ 200m, tuyến đường thôn Sín Chải - xã La Pan Tẩn sạt lở đất, đá nhiều đoạn. Mưa lớn cũng gây đổ 1 cột điện hạ thế tại xã Lùng Vai và làm vỡ 10m đập hồ tại thôn Tảo Giàng.

Tại huyện Si Ma Cai, mưa lũ cũng làm 3 tuyến giao thông bị ảnh hưởng với khối lượng đất đá 115 m3, ước thiệt hại 49 triệu đồng. Tuyến đường nội trú - tổ dân phố Nàng Cảng, thị trấn Si Ma Cai, bị trôi 15 m3; tuyến đường bê tông thôn Sảng Chải, xã Nàn Sán, bị sạt ta luy dương vùi lấp đường khối lượng ước 30 m3 và khu vực thị trấn Si Ma Cai bùn tràn ra đường 70 m3 làm ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Về nông nghiệp bị ảnh hưởng 51,5 ha cây trồng các loại, đến nay mới đánh giá được 1,5 ha lúa bị vùi lấp, ngập 50 ha hoa màu các loại và 1,5 ha lúa bị bùn đất vùi lấp.

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của thời tiết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên kịp thời những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ; khẩn trương huy động nhân dân vớt rác lưu thông dòng chảy, vận chuyển gia súc, gia cầm lên chỗ cao ráo để tránh thiệt hại.

Lãnh đạo các huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, tập trung lực lượng để di chuyển các hộ gia đình có nguy cơ cao xẩy ra thiên tai, đảm bảo tính mạng người dân, huy động lực lượng di chuyển tài sản, tập trung cải tạo đồng ruộng, khắc phục những diện tích hoa mầu, nhất là diện lúa đã cấy, nếu bị thiệt hại sẽ cấy bổ sung, đảm bảo kịp thời vụ.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng ở các địa phương cũng tuyên truyền nhân dân phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm, vật nuôi sau mưa lũ. Ngoài ra, để đảm  bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân vùng ngập úng, các địa phương đã chỉ đạo trung tâm y tế cấp thuốc để khử khuẩn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút...

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.