Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng sạt lở đê bao cồn Phú Đa

Chiều 15/11, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đê bao ở cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách xảy ra ngày 12 – 14/11.
Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng sạt lở đê bao cồn Phú Đa ảnh 1

Bí thư Võ Thành Hạo trao tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở ở Cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo chia sẻ sự mất mát, khó khăn của người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng do sạt lở đê bao, mong muốn người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất. Các cấp chính quyền sẽ chung tay, tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, tỉnh Bến Tre trích 80 triệu đồng từ nguồn trợ cấp đột xuất hỗ trợ cho 4 hộ bị mất nhà, mất đất và 8 hộ buộc phải di dời sang nơi ở khác. Theo đó, 4 hộ có nhà bị sạt lở, mất hoàn toàn được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và 8 hộ bị ảnh hưởng buộc phải di dời sang nơi ở mới với số tiền 5 triệu đồng/hộ.

Ông Võ Thành Hạo cho biết, về lâu dài, Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập danh sách xem xét hỗ trợ xây nhà cho các gia đình bị sạt lở mất nhà theo quy định của Nhà nước, khoảng 40 – 50 triệu đồng/nhà. Với các hộ buộc phải di dời, xã, huyện khảo sát, tìm kiếm diện tích đất hỗ trợ người dân xây nhà.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre  hỗ trợ mỗi hộ gia đình mất nhà 1,5 triệu đồng/hộ và 800.000 đồng/hộ buộc phải di dời sang nơi khác. Các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở ở cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình mong muốn các cấp chính quyền sớm hỗ trợ nhà ở hoặc đất xây nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương hỗ trợ người dân vùng sạt lở đê bao cồn Phú Đa ảnh 2

Từ ngày 12 đến 14/11, cồn Phú Đan bị vỡ đê 2 lần với tổng chiều dài hơn 400m.

Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo xã Vĩnh Bình, tình trạng sạt lở đê bao cồn Phú Đa vẫn tiếp tục xảy ra. Mỗi ngày, sạt lở thêm 20 – 30m. Hiện nay, chính quyền địa phương đang triển khai làm đê bao tạm thời có chiều dài khoảng 400 m để đề phòng đợt triều cường diễn ra vào ngày 30/9 (âm lịch). Lực lượng cứu hộ gồm: Quân đội, Công an, Dân phòng, Đoàn Thanh niên… khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển nhà cửa, tạm thời ổn định chỗ ở.

Như TTXVN đã đưa tin, từ trưa 12/11 – 14/11, đê bao cồn Phú Đa đã hai lần bị vỡ với chiều dài hơn 400 m, khiến 4 căn nhà kiên cố và đất của người dân ven sông Cổ Chiên bị sụt lún xuống sông hoàn toàn. Vụ vỡ đê không làm thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về tài sản gần 3 tỷ đồng và làm tuyến giao thông ven sông Cổ Chiên bị chia cắt do cầu phà Phú Bình bị sạt lở.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.