Khẩn trương di dời người dân vùng ngập Bắc Ninh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mưa nhiều, nước lũ dâng cao, uy hiếp an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân. Với tinh thần “vì dân phục vụ”, lực lượng Quân đội tỉnh Bắc Ninh đã tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống bão lũ.
Chú thích ảnh
Thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, bị ngập nặng, người dân phải dùng thuyền đi lại. Ảnh: Danh Lam/TXVN

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, tính đến 13 giờ ngày 9/10/2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xử lý các khu vực vỡ đê bối ở xã Tiên Lục, ngập lụt ở xã Yên Thế, Bố Hạ, tràn đê bối ở các địa bàn: Việt Yên, Tân Yên và một số khu vực khác.
 
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu vực diễn biến phức tạp. Cụ thể, xã Hợp Thịnh: Đê sông Cầu dài khoảng 20 km bị tràn khoảng 6 km, đã đắp bờ chống tràn được 3 km nước đang tràn qua đê nguy cấp; 2 điểm sạt trượt (25m và 75m) đã xử lý phủ bạt. Tại xã Xuân Cẩm: Đê sông Cầu dài khoảng 19 km, 10 điểm tràn đê, đã xử lý đắp bờ chống tràn 6 điểm, các điểm khác đang được xử lý.

Tại xã Tam Giang, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê, các lực lượng đã tổ chức đắp bờ chống tràn, hiện đang xử lý dò rỉ cống Vọng Nguyệt. Với xã Hoàng Vân, xảy ra ngập úng 18/43 thôn, đang hỗ trợ di chuyển nhân dân về nơi an toàn.

Tại phường Đa Mai, nước dâng cao, nguy cơ tràn đê bối, cần di chuyển 496 hộ với 1.967 dân. Tại xã Bố Hạ, ngập úng cục bộ, lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển người và tài sản về vị trí an toàn. Hiện đang cùng địa phương tiếp tế lương thực thực phẩm, khắc phục hậu quả.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) khẩn trương gia cố đê tại thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Trước tình hình đó, khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động cơ động lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân các địa phương tổ chức ứng cứu, gia cố đê điều, di chuyển tài sản, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Theo kế hoạch, một bộ phận cán bộ, nhân viên ở lại cơ quan làm nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, điều phối lực lượng trên các hướng, bảo đảm thông tin, chỉ huy thông suốt; phần lớn lực lượng còn lại lên đường làm nhiệm vụ. Tại các điểm xung yếu, cán bộ, nhân viên khối cơ quan cùng với lực lượng dân quân, nhân dân dựng bao tải đất, gia cố bờ đê, vận chuyển vật tư, hỗ trợ di dời tài sản… Tất cả đều khẩn trương, nhịp nhàng, kỷ luật, thấm đượm tìm cảm quân - dân.

Chú thích ảnh
Nhân dân xúc cát, đắp đê. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong ngày, có trên 27.000 người tham gia gồm 1.107 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đơn vị hiệp đồng 2.198 người; 7.864 đồng chí dân quân tự vệ và lực lượng xung kích hơn 6.000 người. Cùng với bố trí nhân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh bố trí phương tiện xử trí tình huống với 16 xe các loại; 7 xuồng cùng các trang bị cứu hộ.
 
Song song với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các lực lượng của đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống, ứng phó với bão lũ với gần 2.000 đồng chí cùng cùng nhiều phương tiện cũng được huy động, nhằm hỗ trợ chính quyền chống lũ, xử lý sự cố đê điều, cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn cùng tiếp tế lương thực phẩm.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.