Khẩn trương đặt thêm biển cảnh báo trên Quốc lộ 14E sau sự cố sạt lở

Trong những ngày qua, thời tiết tại khu vực thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 tỉnh Quảng Nam (cũ) diễn biến hết sức phức tạp. Mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công trên tuyến.
Chú thích ảnh
Tuyến Quốc lộ 14E đi qua xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở vào sáng 27/10. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Vào ngày 17/11/2025, trên hiện trường dự án, mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở 7 điểm từ Km59+050 đến Km66+400 (Gói thầu XD02) và 3 điểm sạt lở Km80+700, Km81+100, Km88+700 (Gói thầu XD03). Đặc biệt có 3 vị trí sạt lở nghiêm trọng: tại Km59+100 sạt lở gây đứt mặt đường cũ; tại Km59+150 khối lượng sạt lở khoảng hơn 100.000 m3; Km66+400 khối lượng sạt lở khoảng hơn 20.000 m3.

Ngay sau khi phát hiện sạt lở, Ban Quản lý dự án 4 đã chỉ đạo các nhà thầu huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, tổ chức trực gác 24/24 giờ để đảm bảo giao thông hai đầu bị sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, đề nghị UBND các xã Phước Trà, Phước Hiệp thông báo đến người dân chủ không qua lại tại sạt lở nguy hiểm nêu trên.

Kiểm tra thực tế tại đoạn Km66+400, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái yêu cầu bổ sung ngay hệ thống cảnh báo, tăng cường lực lượng trực 24/24h để điều tiết giao thông. Tại đây, lượng đất đá từ taluy dương vẫn tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển sau mưa. 

Cục trưởng Bùi Quang Thái yêu cầu lực lượng thi công đặt thêm biển cảnh báo, dựng rào tạm và duy trì quan sát liên tục, không để xảy ra tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái nhấn mạnh: “Không chỉ xử lý sự cố tại những điểm đã xảy ra sụt trượt, chúng tôi yêu cầu rà soát toàn tuyến, khoanh vùng các vị trí có nguy cơ cao để chủ động ứng phó. Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn khi lưu thông cho người dân. Trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn do chủ quan hoặc do chậm trễ trong xử lý”.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị không được rời vị trí trực khi taluy chưa ổn định, hệ thống cảnh giới chưa đầy đủ hoặc khi vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đồng thời, phải bảo đảm chiếu sáng tạm thời vào ban đêm, tăng cường biển báo phản quang, bố trí người cảnh giới tại các điểm cua hẹp, tầm nhìn hạn chế.

Về phía Ban Quản lý dự án 4 cập nhật liên tục tình hình thời tiết, nhất là các cảnh báo mưa lớn, để có phương án chủ động điều phối lực lượng. Các nhà thầu chuẩn bị thêm phương tiện dự phòng, sẵn sàng cơ động khi có diễn biến mới.

Trong bối cảnh thời tiết phức tạp, nguy cơ sạt lở còn tiềm ẩn trên nhiều đoạn tuyến, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục yêu cầu các đơn vị duy trì trạng thái ứng trực cao nhất, bảo đảm QL14E được thông suốt, an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động vận tải.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…