Khẩn trương cứu chữa bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Giang

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 8/11 tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) khiến 3 người chết và 4 người bị thương để theo dõi và điều trị. Trước đó, 4 bệnh nhân này đã được đưa vào sơ cứu, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.
Chú thích ảnh
Các nạn nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: baohagiang.vn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, trang thiết bị y tế khẩn trương cứu chữa cho các nạn nhân. 

Tại khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân Sùng Mí Quả (sinh năm 1985), trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) là lái xe bị thương rất nặng, đa chấn thương. Cụ thể như bệnh nhân bị chấn thương ngực, tràn máu, tràn khí, tràn phổi; chấn thương cột sống ngực, gẫy vỡ đốt cột sống ngực số  3, 4, 5; gãy vỡ xương đùi phải…

Các y bác sỹ khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: Sau khi tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đồng Văn, trưa 9/11, gia đình 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn là du khách đến từ Thành phố Đà Nẵng đã xin chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên về các Bệnh viện Trung ương đề điều trị.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 8/11 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô UAZ mang biển kiểm soát 23A-071.95 do anh Sùng Mí Quả (sinh năm 1985), trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, điều khiển xe ô tô từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ để đi xuống sông Nho Quế du lịch đã rơi xuống vực sâu khoảng 100 mét. Trên xe có 6 khách du lịch người Đà Nẵng.

3 người chết là: bà Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1973); bà Nguyễn  Thị Minh Tuyết (sinh năm 1962) và bà Nguyễn Thị Phương Dung (sinh năm 1970) đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

4 người bị thương gồm: Ông Trần Nhân Triết (sinh năm 1958); anh Trần Công Thịnh (sinh năm 1994); anh Nguyễn Đăng Duy (sinh năm 1998) đều trú tại thành phố Đà Nẵng và lái xe tên Sùng Mí Quả (sinh năm 1985), trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao, đường rất xấu, nhiều đá hộc to lổng chổng.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang qua sơ bộ xác định, xe ô tô chở khách du lịch bị tai nạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Xe ô tô UAZ sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang cấp có giá trị đến ngày 14/6/2022. Mẫu máu thu được của lái xe, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Đồng Văn đã gửi về Hà Nội để giám định cồn và ma túy.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do mất lái dẫn tới xe rơi xuống vực sâu.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.