Khẩn cấp tiếp tế, cứu hộ người dân bị lũ cô lập do mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 29 rạng sáng 30/9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều xã thuộc huyện Nông Cống (cũ), khiến hàng trăm hộ dân trở tay không kịp.
Chú thích ảnh
Chính quyền và các lực lượng quân sự huy động hàng trăm người tham gia tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân xã Nông Cống bị cô lập. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân đang bị cô lập.

Sáng 30/9, tại xã Nông Cống, công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Chính quyền và các lực lượng chức năng đã nắm được tình hình ngập lụt của từng hộ gia đình để có phương án ứng cứu kịp thời. Những trường hợp người già, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên di dời đến nơi an toàn; đối với các hộ ngập chưa đến mức phải sơ tán, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, cung cấp lương thực, thuốc men, áo phao, nước uống, bảo đảm không để người dân đói, khát trong bão lũ.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, nước lũ bắt đầu lên từ sáng 29/9. Do mực nước lên quá nhanh, nên các hộ dân trở tay không kịp, nhiều tài sản của bà con đã bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại lần này khá nặng nề. Do có phương án chuẩn bị từ sớm, từ xa, nên khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng công an, quân đội "xuyên đêm" giải cứu người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Theo thống kê, trên địa bàn có hơn 3.000 hộ bị ngập nước, trong đó có 13 hộ bị ngập nặng, nước chạm gần lên mái nhà. Chính quyền đã hỗ trợ đưa người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn và bố trí lương thực cho người dân đầy đủ. Đối với các hộ bị cô lập, chính quyền đã tiếp cận được và đang chuyển đồ tiếp tế đến.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập tại xã Nông Cống. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại tá Lê Văn Khanh, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa), hiện trên địa bàn xã Nông Cống vẫn có mưa to, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương đưa nhu yếu phẩm vào cho các hộ dân tại những thôn đang bị cô lập. Trong sáng 30/9, lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đã đưa được hàng trăm người dân ra khỏi khu vực ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tham gia công tác giải cứu và tiếp tế cho người dân đang bị cô lập do mưa lũ cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, ông Ngô Văn Tuyên (60 tuổi, thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống) cho biết, năm nay 60 tuổi, nhưng ông chưa thấy trận bão nào có sức gió mạnh và quần thảo lâu trên đất liền như cơn bão số 10. Hoàn lưu sau bão khiến cả xã Nông Cống chìm trong biển nước chỉ trong vài giờ, nhiều hộ dân trở tay không kịp.

"Nhà tôi cũng bị ngập 3m, gần đến mái nhà, hiện mới di dời được người, còn tài sản không di chuyển kịp nên cũng thiệt hại nặng nề. Do gia đình có sẵn xuồng máy, tôi tự nguyện cùng lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân đang bị cô lập…", ông Tuyên chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước, có nơi ngập từ 1 đến 2m, hàng trăm hộ dân các xã thuộc huyện Nông Cống (cũ) bị cô lập. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, chính quyền địa phương vẫn tích cực phối hợp với các lực lựng công an, quân đội ứng trực 24/24 giờ, "dầm mưa" sẵn sàng tham gia ứng cứu, tiếp tế cho người dân kịp thời trong bão lũ…

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.