Khám phá công trình kiến trúc Pháp cổ trên 'Giao lộ sáng tạo'

Tháng 11/2024, hàng loạt các công trình kiến trúc Pháp cổ sẽ được mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ Sáng tạo” do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đằng sau những di sản kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội là những câu chuyện thú vị gắn liền với Thủ đô và đất nước, nhưng hiện nay, hầu hết các di sản kiến trúc này không thường xuyên mở cửa đón khách, trong khi nhu cầu của người dân và du khách tham quan lớn.

Chú thích ảnh
Bản đồ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024.

Các di sản kiến trúc này không chỉ có bề dày văn hoá, mà mang đậm dấu ấn lịch sử. Sự hòa quyện, đan xem giữa các đường nét Á Đông với kiến trúc Pháp đã tạo nên những công trình kiến trúc cổ đặc trưng, hài hòa với không gian đô thị hiện đại và trở thành một phần tát yếu của đô thị Hà Nội như: Trụ sở Nhà khách Chính phủ, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Chú thích ảnh
Nhà khách Chính phủ đã quen thuộc, nhưng không nhiều người để ý những vết đạn 80 năm tuổi trên hàng rào sắt.

Điển hình qua tìm hiểu, hầu hết các bạn học sinh, sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều từng được học, đọc, hiểu về Cách mạng tháng Tám ngày 19/8 đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Trong đó, “mốc son” đánh dấu sự kiện này là khi quân và dân Hà Nội chiếm Phủ Thống sứ Bắc Kỳ - Tòa nhà Bắc Bộ phủ - Nhà khách Chính phủ hiện nay. Nhiều du khách cũng không khỏi ngạc nhiên khi giữa Hà Nội hiện đại, hàng rào sắt của tòa nhà Bắc Bộ phủ lại đầy những “vết sẹo” lồi lõm theo thời gian. Thậm chí có cả những thanh sắt bị xuyên thủng, hay trên thanh sắt còn găm những mẩu kim loại... Đó là những dấu vết cho một thời đạn bom oanh liệt, những vật chứng lịch sử trường tồn song hành với đô thị hiện đại...

Nhằm phục vụ công chúng tìm hiểu về lịch sử, trong tháng 11/2024, hàng loạt các công trình kiến trúc Pháp cổ sẽ được mở cửa miễn phí trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 mang tên “Giao lộ Sáng tạo”. Trong lần thứ 4 tổ chức này, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thử nghiệm việc kết hợp với đơn vị lữ hành Vietravel và đối tác công nghệ Brezzing ra mắt sản phẩm nhóm 3 tour du lịch bộ hành “Giao lộ Sáng tạo”. Với nội dung thăm quan và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội xuyên suốt và hệ thống, với 2 hình thức tham quan.

Cụ thể, “Những bước chân kể chuyện” là tour du lịch tham quan thuần túy, có lộ trình dọc tuyến phố Lý Thái Tổ đi qua Cung Thiếu nhi - Ngân hàng Nhà Nước - Vườn hoa Lý Thái Tổ - Bắc Bộ Phủ - Vườn hoa Diên Hồng - Nhà hát Lớn - Vườn hoa Nhà Hát Lớn - Vườn hoa Tao Đàn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bắc Bộ Phủ, Nhà hát Lớn và Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là 4 điểm đến chính trong hành trình.

Bên cạnh đó, sản phẩm tour sáng tạo cộng hưởng kết hợp giữa các tour hiện hữu với các điểm đến đặc biệt trong lễ hội lần này là tour “Tham quan Thành phố Sáng tạo” dành cho khách du lịch quốc tế, kết hợp tham quan Thủ đô với tour bộ hành “Giao lộ sáng tạo” hay tour “Điểm đến Sáng tạo” để nghe diễn giải về lịch sử và văn hóa của các công trình kiến trúc, ý nghĩa và thông điệp của các công trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng tại điểm tham quan giá trị trong lễ hội.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024 còn là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, truyền cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ từ những giá trị xưa cũ. Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến văn hóa thú vị cho du khách, nơi mọi người có thể giao lưu, kết nối, học hỏi và cảm nhận vẻ đẹp đa dạng của di sản kiến trúc Hà Nội cùng những giá trị ẩn giấu, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của thủ đô.

Minh Ngọc/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.