"Khai tử" Yahoo Messenger sau 5/8

Sau hơn 18 năm có mặt trên thị trường, Yahoo thông báo họ sẽ dừng cung cấp ứng dụng trò chuyện Messenger bắt đầu từ 5/8.
"Khai tử" Yahoo Messenger sau 5/8 ảnh 1

Nút Buzz quen thuộc của thế hệ 8X, đầu 9X.

Thay vào đó, người dùng có thể tải ứng dụng Messenger phiên bản mới từ các cửa hàng ứng dụng. Sau 5/8, không một người dùng nào có thể truy cập đăng kí thông qua ứng dụng Messenger cũ được.

Ứng dụng trò chuyện Messenger được triển khai từ năm 1998. Theo trang mạng VentureBeat, ứng dụng này hiện này còn phổ biến với người dùng trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Thậm chí đối với nhưng thương gia trong lĩnh vực dầu khí, Yahoo Messenger còn là một kênh thông tin liên lạc để họ bàn chuyện làm ăn và thương lượng giá cả. Tuy nhiên, rõ ràng hai đối tượng sử dụng này không đủ lớn và mạnh để ứng dụng tiếp tục phát triển.

Trong một thông báo trên blog, Yahoo giải thích cho sự thay đổi: "Chúng tôi đã phần nào hoàn thành ứng dụng Messenger mới và khuyến khích tất cả các người dùng chuyển đổi sang phiên bản này. Chúng tôi dự định tiếp tục tập trung nỗ lực vào Messenger mới, với mục tiêu đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất".

Bên cạnh việc "báo tử" cho ứng dụng Messenger cũ, Yahoo sẽ tung ra ứng dụng Messenger cách tân, hi vọng có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Hiện tại, ứng dụng Messenger mới của Yahoo mới chỉ được phép cài đặt trên máy tính, còn qua điện thoại hệ Android hay iOS thì chưa được triển khai. Theo đánh giá ban đầu, giao diện mới của ứng dụng này vẫn còn khá thô sơ, nhưng nó đã cải thiện phần nào nhiều chức năng khi cho gửi GIF, chèn biểu tượng phong phú, like tin nhắn của bạn bè hay xóa nội dung trò chuyện.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.