Khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva

Chiều 19/12, tại Moskva diễn ra lễ khai trương chính thức Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva thuộc Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra) - biểu tượng của tình hữu nghị giữa thủ đô hai nước Việt Nam và LB Nga.
Khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva ảnh 1

Cắt băng khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva.

Phát biểu nhân sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Incentra thực sự là niềm tự hào của người Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại LB Nga nói riêng. Đại sứ khẳng định trải qua 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (30/1/1950-2015), và được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012, chính quyền và nhân dân Nga, kế thừa mối quan hệ với Việt Nam từ thời Liên Xô, đã và luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ, ủng hộ chân thành và quý giá. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực của người Việt Nam trên đất Nga, cũng là minh chứng cho sự giúp đỡ quý giá và hiệu quả của chính quyền, nhân dân Nga và người dân vùng Đông Bắc Moskva dành cho Việt Nam.
Khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva ảnh 2

Toàn cảnh Trung tâm Văn hóa Thương mại Đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) tại Quận Đông Bắc Moskva

Đại diện chính quyền Nga, ông Stanislav Odinokov, Phó Quận trưởng phụ trách giao thông vận tải và thị trường, Quận Đông Bắc Moskva, phát biểu tại buổi lễ khẳng định mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga phát triển tốt đẹp, lễ khai trương là sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa, đồng thời chúc cho Trung tâm thương mại hoạt động thành công.Lễ cắt băng khánh thành đã diễn ra trước sự chứng kiến của người dân, các doanh nghiệp Việt Nam, LB Nga và đông đảo khách hàng tới tham quan, mua sắm nhân dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới sắp về trên đất Nga.
Khai trương Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva ảnh 3

Khu Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva, nằm trong quần thể của Incentra.

Tổ hợp Incentra được khởi công xây dựng năm 2010, chính thức khánh thành cuối năm 2013. Với tổng diện tích gần 40.000 m2, kết hợp liên hoàn với Tổ hợp căn hộ-khách sạn cao cấp, khu Trung tâm thương mại Hà Nội-Moskva là quần thể thương mại, dịch vụ theo mô hình "tất cả trong một", đạt chuẩn quốc tế, với các hạng mục chính như: Khu Đại siêu thị Magnit (hệ thống bán lẻ có doanh thu lớn nhất LB Nga); Khu mua sắm với các thương hiệu quần áo, giày dép, đồ gỗ, đồ nội thất, hàng tiêu dùng... hàng đầu của Việt Nam, Nga và thế giới; Phố ẩm thực Nga-Việt; Siêu thị nội thất gia đình; Khu vui chơi trẻ em; Bãi đỗ xe trong nhà và ngoài trời... Khu Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, nơi cửa ngõ vùng Đông Bắc Moskva, thuận tiện cho việc giao lưu thương mại giữa các tỉnh thành, địa phương lớn của LB Nga.
Tin, ảnh: Quế Anh - Quang Vinh - P/v TTXVN tại LB Nga

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.