Khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

Sáng 14/2, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 14/2, tại thành phố Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi được đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/2013), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã lập dự án tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, chỉnh lý trưng bày hiện vật và nội dung công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, các hạng mục chính của bảo tàng đã cơ bản hoàn thiện.
 Khai trương trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

Bảo tàng Quảng Ninh.

Sau lễ khai trương, Bảo tàng Quảng Ninh chính thức mở cửa đón du khách tham quan tại tất cả các không gian trưng bày, tạo ra một sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách. Dự kiến, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ thu phí tham quan từ sau Tết Nguyên đán.Khi đến bảo tàng, du khách có thể chiêm ngưỡng, tham quan nhiều không gian của một bảo tàng tổng hợp, độc đáo trong thiết kế và được bố trí theo các bố cục chặt chẽ. Khu vực trưng bày ngoài trời quy tụ các hiện vật lịch sử thể khối lớn, hòn than nguyên khối lớn nhất Việt Nam.Thời gian tới, đây sẽ là nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đặc sắc như: Cô gái và biển cả, Công nhân mỏ, các bức tượng dân tộc đặc trưng… của các nhà điêu khắc nổi tiếng của Việt Nam và Quảng Ninh như Nguyễn Phú Quý, Lưu Danh Thanh, Kiều Sỹ Khuê, Vương Lê Mỹ Học, Mai Ngọc Trọng… cùng với hệ thống chiếu sáng hiện đại.Bên trong bảo tàng, du khách có thể tìm hiểu không gian thiên nhiên Quảng Ninh cực kỳ phong phú, hấp dẫn ngay từ phần sảnh chính kết hợp với không gian tầng 1 tại 4 hình trụ, mô phỏng 4 ống núi, bao gồm biển cả, khoáng sản, địa chất, các loại động, thực vật, côn trùng… hòa trong không gian trưng bày các ngư cụ, các loại thuyền truyền thống trong một khung cảnh núi non và vịnh Hạ Long hùng vĩ.Tầng 2 là không gian trưng bày các hiện vật khảo cổ - lịch sử của các thời kỳ tiền sơ sử, thời kỳ cận đại; các không gian trưng bày lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Quảng Ninh, kế tiếp với không gian trưng bày của Phật giáo thiền phái Trúc lâm Yên Tử và lịch sử nhà Trần. Tầng 3 là các không gian trưng bày dành riêng về lịch sử ngành than, không gian trưng bày hình ảnh các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Bác Hồ với Quảng Ninh.Ngoài ra, các hiệu ứng công nghệ âm thanh, ánh sáng, các cách kết hợp của khoa học công nghệ trong những không gian trưng bày được xây dựng đặc trưng riêng có của Bảo tàng Quảng Ninh như: không gian mô phỏng sóng nước, núi lửa ở tầng 1; không gian mô phỏng lòng thuyền, mô phỏng khoang máy bay tại tầng 2; hệ thống camera truyền trực tiếp phong cảnh thiên nhiên và Lễ hội Yên Tử 24/24 giờ…Xuân Tùng

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.