Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 25/3, tại Trung tâm Hội nghị FLC (thành phố Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: baothanhhoa.vn

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc, gồm 29 gian hàng trưng bày của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; trong đó các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc có 12 gian hàng; các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 10 gian hàng; tỉnh Thanh Hóa có 7 gian hàng. Đây là những sản phẩm tiểu biểu để quảng bá cho các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam quan tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cho biết, triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện tại hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm kết nối giữa Đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố của Việt Nam tham dự hội nghị.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc tại Thanh Hóa diễn ra đến ngày 26/3. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh và của Hàn Quốc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng như trao đổi, hợp tác kinh doanh. Qua đó, mở rộng liên kết, thúc đẩy phát triển thị trường đầy tiềm năng ở cả hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.