Khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý

Sáng 21/6, tại Cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận), tàu cao tốc Superdong tuyến Phan Thiết - Phú Quý đã chính thức được khai trương và chạy tuyến đầu tiên để phục vụ nhân dân và du khách.
Khai trương tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý ảnh 1

Tàu Superdong Phú Quý 1 khởi hành tuyến Phan Thiết - Phú Quý vào sáng 21/6/2018.

Tàu cao tốc Superdong tuyến Phan Thiết – Phú Quý do Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn khoảng 2 triệu USD với tiêu chuẩn quốc tế, được đóng mới 100% và nhập khẩu từ Malaysia. Tất cả các khoang đều được trang bị máy lạnh, ghế ngồi thoải mái, tivi LCD, nhà vệ sinh và khoang VIP, hệ thống nghe nhạc và xem phim… Giá vé cho mỗi hành khách là 350.000 đồng/lượt, trẻ em là 250.000 đồng/lượt, riêng người khuyết tật được giảm giá còn 260.000 đồng/lượt.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: Sự ra đời của tàu cao tốc Superdong tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại không chỉ rút ngắn khoảng cách đất liền hải đảo, mà còn góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội, du lịch trên đảo. Từ đó góp phần xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm du lịch, hậu cần nghề cá.

Trong thời gian tới, ông Phạm Văn Nam mong muốn Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang tiếp tục đầu tư thêm tàu vận tải mới, khai thác thêm tuyến giao thông này. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho tàu hoạt động an toàn, thuận lợi, đảm bảo chỗ neo đậu tàu an toàn, ổn định.

Đảo Phú Quý nằm cách đất liền 56 hải lý. Với vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông đường thủy, Phú Quý có lợi thế rất lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước. Việc tàu cao tốc đi vào hoạt động, tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại được rút ngắn thời gian còn khoảng 2 giờ 30 phút.

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang hiện có 15 tàu cao tốc hoạt động ở các tuyến: Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá -  Nam Du, Rạch Giá - Hòn Sơn, Phan Thiết - Phú Quý và Superdong Sóc Trăng - Côn Đảo.
Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.