Khai trương hệ thống chiếu sáng công nghệ mới tại Bảo tàng Louvre

Với hệ thống chiếu sáng vừa được khai trương giai đoạn đầu, Bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng cổ kính và đông khách tham quan nhất thế giới, với 8,5 triệu lượt khách mỗi năm, sẽ trở thành bảo tàng đi đầu về công nghệ chiếu sáng tại Pháp.

Tối 6/12, trong khuôn viên Bảo tàng Louvre ở thủ đô Pari, Tập đoàn Toshiba của Nhật Bản cùng lãnh đạo Bảo tàng đã tổ chức khai trương một phần hệ thống chiếu sáng ngoài trời Bảo tàng Louvre, sử dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED thế hệ mới do Toshiba sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Norio Sasaki, Chủ tịch Tập đoàn Toshiba, nhấn mạnh đây là một thời điểm quan trọng, đánh dấu sự hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Tập đoàn Toshiba và Bảo tàng Louvre. Dự án chiếu sáng bằng công nghệ mới của Toshiba góp phần mang lại vẻ đẹp kỳ ảo cho khuôn viên bên ngoài Bảo tàng Louvre, đồng thời có ý nghĩa thiết thực trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ông Sasaki tin tưởng từ sự hợp tác này với Bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, Toshiba sẽ có thể thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới với hệ thống bảo tàng ở Pháp và châu Âu trong lĩnh vực chiếu sáng.

Khai trương hệ thống chiếu sáng công nghệ mới tại Bảo tàng Louvre ảnh 1

Hệ thống chiếu sáng mới của Bảo tàng Louvre.


Giám đốc Bảo tàng Louvre, Henri Loiretter, nói rằng dự án chiếu sáng bằng đèn LED - công nghệ mới của Toshiba, sẽ mang lại cho du khách trên toàn thế giới và người dân Pari đến thăm bảo tàng một sự khám phá mới.

Ngay sau màn bấm nút khai trương hệ thống đèn chiếu sáng mới của Chủ tịch Tập đoàn Toshiba và Giám đốc Bảo tàng Louvre, toàn bộ Kim tự tháp bằng kính, ba chóp Kim tự tháp nhỏ và tòa nhà Colbert trong khuôn viên Bảo tàng Louvre bừng sáng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách mời tham dự. Dự án chiếu sáng khuôn viên bên ngoài Bảo tàng Louvre do Toshiba thực hiện, với việc thay thế khoảng 4.500 bóng đèn xénon bằng 3.200 đèn LED, giúp giảm 73% lượng tiêu thụ điện năng mỗi năm cho Bảo tàng Louvre. Giải pháp sử dụng đèn LED của Toshiba mang lại hiệu quả cao về tiết kiệm năng lượng và giúp bảo vệ môi trường. Sau khi khai trương giai đoạn đầu, dự kiến đến đầu năm 2013, toàn bộ khu vực bên ngoài Bảo tàng Louvre sẽ được lắp đặt và hoàn thiện bằng hệ thống chiếu sáng mới, có tuổi đời thay thế tới 20 năm, thay vì chỉ 3 năm như trước đây.

Với hệ thống chiếu sáng vừa được khai trương giai đoạn đầu, Bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng cổ kính và đông khách tham quan nhất thế giới, với 8,5 triệu lượt khách mỗi năm, sẽ trở thành bảo tàng đi đầu về công nghệ chiếu sáng tại Pháp.

Trung Dũng - Nguyễn Tuyên (P/v TTXVN tại Pháp)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.