Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Ngọ 2014, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2014 cùng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế và vị trí và vai trò của thị trường chứng khoán ngày càng được coi trọng.

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Ngọ 2014, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2014 cùng những tín hiệu tích cực của nền kinh tế và các giải pháp điều hành quyết liệt của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực, vị trí và vai trò của thị trường chứng khoán ngày càng được coi trọng. Đây cũng là năm sẽ có nhiều giải pháp đột phá để thúc đẩy thị trường phát triển trong thời gian tới.

Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trong khi đó, tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng diễn ra cùng ngày, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 552,53 điểm, giảm 2,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 75,7 triệu đơn vị, trị giá 1.254,65 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 116 mã giảm và 98 mã đứng giá.

Khép phiên sáng 7/2, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 74,87 điểm, giảm 0,18 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 38,6 triệu đơn vị, trị giá 359,35 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng, 97 mã giảm và 201 mã đứng giá.


Quang Minh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.