Khai trương đường bay trực tiếp Việt - Ấn

Sáng 5/11/2014, hãng Jet Airways của Ấn Độ đã chính thức khai trương đường bay trực tiếp từ thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 5/11/2014, hãng Jet Airways của Ấn Độ đã chính thức khai trương đường bay trực tiếp từ thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai tới Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện kế hoạch liên doanh giữa hãng với Vietnam Airlines, vừa được ký ngày 28/10/2014 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ.

Khai trương đường bay trực tiếp Việt - Ấn ảnh 1

Đại sứ Tôn Sinh Thành tại lễ khai trương đường bay thẳng. Ảnh: Minh Lý - TTXVN.

Tới dự lễ khai trương gồm các cán bộ chủ chốt trong ban điều hành của Jet Airways, cùng toàn thể đội bay của chuyến bay đầu tiên. Về phía Việt Nam có Đại sứ Tôn Sinh Thành, cùng cán bộ Đại sứ quán và trưởng các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán. Đại sứ Tôn Sinh Thành đã cùng lãnh đạo Jet Airways cắt băng khai trương đường bay và tham dự lễ cầu nguyện cho hoạt động bay luôn an toàn, hiệu quả, phục vụ hành khách trong điều kiện tốt nhất, cầu chúc cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Khai trương đường bay trực tiếp Việt - Ấn ảnh 2

Đại sứ Tôn Sinh Thành cắt băng khai trương đường bay thẳng.

Theo lịch trình, Jet Airways khai thác tuyến bay trực tiếp tới Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó máy bay Boeing 737 của hãng cất cánh hàng ngày tại New Delhi vào lúc 9h10 sáng và từ Mumbai từ 7h50 phút sáng, sau đó quá cảnh tại Bankok (Thái Lan) 1 giờ để hành khách đi máy bay từ Mumbai chuyển sang máy bay xuất phát từ New Delhi và bay tới Thành phố Hồ Chí Minh, hạ cánh vào lúc 17h15 phút. Trên tuyến bay theo chiều ngược lại, máy bay sẽ cất cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 18h15 phút, hạ cánh tại New Delhi vào lúc 23h55 phút cùng ngày và tới Mumbai vào lúc 0h35 phút sáng hôm sau.

Khai trương đường bay trực tiếp Việt - Ấn ảnh 3

Lãnh đạo Jet Airways tham gia cầu nguyện tại lễ khai trương đường bay thẳng.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau lễ khai trương đường bay trực tiếp, ông Raj Sivakumar, Giám đốc phụ trách về thương mại của Jet Airays cho biết Jet Airways là một hãng hàng không quốc tế hàng đầu của Ấn Độ. Quyết định mở đường bay thẳng tới Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm mở rộng hoạt động toàn cầu của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, trong tương lai hãng sẽ mở rộng kết nối tới các thành phố khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tới Sydney, Melbourne và Hà Nội trong đối tác liên danh với Vietnam Airlines. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến thứ 22 trong hệ thống hoạt động quốc tế của Jet Airways.

Khai trương đường bay trực tiếp Việt - Ấn ảnh 4

Toàn thể đội bay của chuyến bay đầu tiên.

Ông Sivakumar cho rằng đường bay trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Hiện có nhiều hãng du lịch Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, do đó khả năng hợp tác khai thác tiềm năng trong lĩnh vực này là rất lớn. Sau một thời gian hoạt động, hãng sẽ cân nhắc mở rộng dịch vụ và có thể mở tiếp đường bay tới Hà Nội nếu hiệu quả.

Minh Lý-Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.