Khai trương đôi tàu chạy tuyến Sài Gòn - Tháp Chàm

UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn khai trương đôi tàu STC1 và STC2 chạy tuyến Sài Gòn - Tháp Chàm và ngược lại.

Theo đó, từ ngày 3/10, tàu STC2 chạy hàng ngày sẽ khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 25 phút đến ga Tháp Chàm lúc 5 giờ 40 phút ngày hôm sau. Tàu này sẽ đỗ và đón khách tại các ga Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Cà Ná, Tháp Chàm. Giá vé toàn tuyến từ 198.000 - 451.000 đồng, tùy theo các hạng chỗ trong đoàn tàu.

Từ ngày 4/10, tàu STC1 cũng sẽ chạy hàng ngày và khởi hành từ ga Tháp Chàm lúc 12 giờ 50 phút đến ga Sài Gòn lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. Tàu này sẽ đỗ và đón khách tại tại ga Tháp Chàm, Cà Ná, Sông Mao, Bình Thuận, Biên Hòa, Sài Gòn. Giá vé toàn tuyến từ 164.000 - 335.000 đồng, tùy theo các hạng chỗ trong đoàn tàu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức khuyến mãi giảm giá cho tất cả các hạng chỗ trong các ngày đầu khai trương đôi tàu tuyến Sài Gòn-Tháp Chàm và ngược lại.

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đôi tàu tuyến Sài Gòn - Tháp Chàm và ngược lại đi vào hoạt động, góp phần mở ra hướng giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút lượng khách tham quan, du lịch đến với Ninh Thuận.

Đức Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.