Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, ngày 14/8, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Xê Kông phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sekong (Lào) cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Dak Taook. 

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tại hai tỉnh Quảng Nam - Xê Kông nói riêng, nhưng hai bên đã quyết tâm chính trị cao nhất và khắc phục mọi khó khăn để thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương hai nước, đưa cặp cửa khẩu quốc tế vào hoạt động, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng; đặc biệt là giải quyết nhu cầu ngày càng cao về xuất, nhập cảnh - xuất, nhập khẩu hàng hóa, góp phần giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân hai bên, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” là “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Chú thích ảnh
Phương tiện giao thông qua cửa khẩu trong ngày khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) - Dak Taook (Sekong, Lào).

Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại đầu tư và du lịch giữa Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung - Nam Lào, Đông - Nam Thái Lan. Không những thế, cặp cửa khẩu này còn góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực, hỗ trợ cho sự phát triển của tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN.

Chú thích ảnh
Chuyến hàng đầu tiên trong ngày khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) - Dak Taook (Sekong, Lào). 

Đây còn là sự kiện chính trị quan trọng của hai tỉnh Quảng Nam và Xê Kông, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Quảng Nam - Xê Kông nói riêng.

Chú thích ảnh
Chuyến hàng đầu tiên trong ngày khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) - Dak Taook (Sekong, Lào). Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Nhân dịp này, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng 100 tấn gạo cho nhân dân các bản biên giới tỉnh Xê Kông, Lào, góp phần ổn định lương thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Xê Kông, Lào cũng đã trao tặng tỉnh Quảng Nam 100.000 Kíp để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.