Khai thông dòng vốn cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 16/12, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và các ngân hàng hợp vốn chính thức ký kết hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật.
Chú thích ảnh
Hiện trạng thi công gói thầu xây lắp số 17 (huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Tổng vốn cam kết cho vay của các ngân hàng cho dự án là 6.686 tỷ đồng; trong đó, VietinBank là 3.300 tỷ đồng, BIDV là 1.500 tỷ đồng, AgriBank là 1.000 tỷ đồng và VPBank là 886 tỷ đồng.

Theo Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là dự án lớn, có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đã được các ngân hàng thương mại VietinBank, BIDV, Agribank, VPBank tài trợ vốn theo phương thức đồng tài trợ; trong đó, VietinBank là ngân hàng đầu mối.

Trước đó, vào ngày 3/12/2019, dự án đã nhận được 1.390 tỷ đồng trong tổng số 2.186 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư. Phần còn lại, nhà đầu tư tiếp tục kiến nghị tỉnh Tiền Giang sớm có kế hoạch giải ngân để thúc đẩy tiến độ. Mặt khác, với sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh Tiền Giang đối với việc giải phóng mặt bằng, bám sát tiến độ triển khai dự án và cam kết mạnh mẽ đưa dự án về đích đảm bảo thời gian đề ra. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đánh giá, đây là dấu mốc quan trọng cho thấy nguồn vốn tín dụng cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được khai thông, đảm bảo vững chắc để con đường được kỳ vọng sẽ thông tuyến vào cuối năm 2020.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công năm 2009, dài hơn 51 km, đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang. Dự án có tổng đầu tư 12.668 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp 2.186 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp dự án là 3.400 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 6.686 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.