Khai thác tốt các dòng sản phẩm để thu hút khách du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Trong năm 2024, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam được dự báo sẽ đạt ngang bằng với năm 2019. Mục tiêu đặt ra là đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa (khoảng 72,5 triệu lượt khách lưu trú); tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế tham quan hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Năm tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu lượt, cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch nước ta. Khách nội địa đạt 52,5 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 352,2 nghìn tỷ đồng. Đây được coi là động lực tích cực để toàn ngành du lịch tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu đón khách năm 2024.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các dòng sản phẩm du lịch được tập trung khai thác để đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách trong nước và quốc tế là biển, đảo; văn hóa (ẩm thực và di sản); sinh thái (bao gồm du lịch cộng đồng) và đô thị (bao gồm du lịch MICE); nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, du lịch thể thao, du lịch cộng đồng, sinh thái, nông nghiệp...

Tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã có gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm được giới thiệu cho du khách. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2024 đã có hơn 1 0.000 tour, sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp cho khách hàng. Nhiều địa phương, doanh nghiệp tổ chức chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và hè 2024, đồng thời công bố nhiều sản phẩm mới để thu hút du khách. Trong đó có thể kể đến Tuần Du lịch Ninh Bình hằng năm với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An";  Đà Nẵng công bố Kế hoạch phát triển du lịch cưới và thí điểm thu hút khách du lịch cưới đến Đà Nẵng giai đoạn 2024 – 2025 với thông điệp "Đà Nẵng - Nơi khởi nguồn hạnh phúc"; Quảng Trị lần đầu tổ chức "Lễ hội Vì hòa bình" chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”; Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè 2024”...

Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều thị trường trọng điểm chưa thực sự phục hồi như năm 2019. Chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch bị đứt gãy, nhiều chuyến bay quốc tế, nội địa, tàu biển quốc tế chưa được phục hồi tương ứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch. Gần đây, giá vé máy bay nội địa tăng cao khiến việc tổ chức tour gặp khó khăn, đặc biệt trong cạnh tranh với các tour nước ngoài tại Đông Nam Á, Bắc Á… 

Thêm vào đó, nhu cầu của du khách liên tục thay đổi, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Trong khi đó, sản phẩm du lịch của nước ta vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, giá trị gia tăng thấp, chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn đối với một số thị trường khách du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định: Thời gian tới, khách du lịch nội địa tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số sẽ thúc đẩy hình thành cách thức du lịch mới; quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sẽ ngày một rõ nét.

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), hoạt động du lịch quốc tế có thể sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024, ngang bằng với mức đã đạt được của năm 2019. Tuy nhiên mức độ phục hồi không đồng đều ở các khu vực; trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt mức thấp hơn các khu vực khác. Khách du lịch dự kiến sẽ tiếp tục ưu tiên các điểm đến du lịch có chi phí phải chăng và khoảng cách gần để ứng phó với giá cả tăng cao. Nhu cầu của khách du lịch quốc tế liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực, trong nước ngày càng gay gắt. 

Năm 2025, nước ta dự kiến đón 19 - 20 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm; đóng góp trực tiếp từ 7 - 9% GDP; tạo 5,5 triệu việc làm, khoảng 1,8 triệu việc làm trực tiếp.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.