Khai thác thủy sản vượt sóng lớn ra khơi

Năm 2014, tình hình thời tiết khá thuận lợi, nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao xuất hiện nhiều, giá xăng dầu và giá nguyên liệu hải sản tương đối ổn định, đã tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hải sản.
Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2014, tình hình thời tiết khá thuận lợi, nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao (cá ngừ, mực, ...) xuất hiện nhiều, giá xăng dầu và nguyên liệu hải sản tương đối ổn định, đã tạo điều kiện cho ngư dân khai thác thủy hải sản.
Khai thác thủy sản vượt sóng lớn ra khơi ảnh 1

Phân loại cá từ tàu đánh bắt khơi xa đưa về cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành (Kiên Giang) để đem đi tiêu thụ. Ảnh: Lê Sen – TTXVN.

Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, tuy nhiên, do có sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ trong việc tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân về tình hình trên các vùng biển, các quy định của luật pháp, các biện pháp phòng tránh rủi ro (trong đó tập trung tổ chức cho ngư dân hoạt động theo mô hình tổ đội khi khai thác trên biển) và động viên ngư dân yên tâm bám biển cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực nên hoạt động khai thác vẫn đạt kết quả khá cao.Theo đó, ngành thủy sản đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Cả năm 2014, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 6,2 triệu tấn, tăng 4,75% so với năm 2013. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 2,584 triệu tấn, bằng 95,3% so với năm 2013. Bên cạnh đó nhiều đội tàu lớn đã được tổ chức, hình thành hứa hẹn một năm 2015 với nhiều triển vọng của ngư dân.Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, để có được mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2014 là do bốn yếu tố sau: Thứ nhất, nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng, Chính phủ ban hành, Bộ NN&PTNT tiến hành triển khai và thực hiện khá quyết liệt.Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho ngành tiếp tục được ưu tiên; Thứ ba, nỗ lực vượt khó của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt trong lĩnh vực tái cơ cấu, đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất; Thứ tư, tập trung khai thông thị trường xuất khẩu, tiêu thụ trong nước cũng được coi trọng và có nhiều giải pháp lấy lại lòng tin của người tiêu dùng.Kết quả trên đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Thặng dư thương mại của ngành ước đạt 9,5 tỷ USD tăng 7,7% so với năm 2013. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng giá trị so với năm 2013. Cụ thể: Thủy sản đạt 7,92 tỷ USD (+18%), đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 6,54 tỷ USD (+12,7%), cà phê đạt 3,6 tỷ USD (+32,6%), rau quả đạt 1,47 tỷ USD, (+34,9%), hạt tiêu đạt 1,2 tỷ USD (+34,1%); hạt điều đạt 2 tỷ USD, (+21,1%), tôm ước đạt 3,5 tỷ USD (+25%).

Thu Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.