Khai thác hợp lý tài nguyên nước sông Mê Công

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang thực hiện chương trình hợp tác cùng khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên nước sông Mê Công.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang thực hiện chương trình hợp tác cùng khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên nước sông Mê Công.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, các tỉnh phối hợp quy hoạch việc sử dụng nước; giám sát chất lượng nước; bảo vệ môi trường nước; quản lý, kiểm soát và giảm nhẹ tác hại của lũ lụt, nước mặn xâm nhập, hạn hán, sạt lở bờ sông; khai thác sông Mê Công phục vụ các chương trình phát triển giao thông thủy, thủy lợi, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, góp phần đưa ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.


Các tỉnh ĐBSCL cũng tăng cường kết nối với các nước lân cận nhằm khai thác vị thế chiến lược của khu vực, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư, phát triển hệ thống vận tải đa phương thức để tận dụng mạng lưới sông ngòi, kết hợp và hỗ trợ cho vận tải đường bộ và đường biển, tạo thuận lợi cho du lịch, lưu thông thương mại hàng hóa, hợp tác với các nước trong lưu vực về môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, bảo vệ môi trường, chống thiên tai và dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực.


Từ năm 2001 đến nay, các tỉnh ĐBSCL đã tích cực đóng góp cùng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thực hiện các chương trình nghiên cứu dòng chảy, chất lượng nước, sử dụng nước, cân bằng nước phát triển lưu vực, bảo vệ môi trường nước tại khu vực... góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, quốc tế.


Thế Đạt

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.