Khai thác du lịch không gian đi bộ phía Nam phố cổ và bãi sông Hồng 

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, địa phương này đang khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, lợi thế tự nhiên để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn nhằm phục hồi du lịch sau dịch COVID-19, thu hút du khách đến với Hà Nội nói chung và Hoàn Kiếm nói riêng.

Bên cạnh việc khai thác có hiệu quả hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, quận Hoàn Kiếm cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khai trương không gian đi bộ mở rộng phía Nam khu Phố cổ Hà Nội, nhằm kết nối không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thành một chính thể thống nhất. Thời gian khai trương dự kiến ngày 1/7/2020.

Chú thích ảnh
Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động trở lại đã thu hút đông đảo người dân đến tản bộ và vui chơi. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Một mặt, quận tiếp tục khai thác hiệu quả không gian đi bộ khu bảo tồn cấp I khu phố cổ và tuyến phố thương mại du lịch Hàng Đào - Hàng Giấy gắn với chợ đêm và chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, theo hướng nâng cao chất lượng, khai thác giá trị du lịch di sản, khai thác các hoạt động ẩm thực trong khu vực. Tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quận phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hoạt động lễ hội đường phố mang đặc trưng văn hóa Hà Nội và các vùng miền cả nước, trở thành điểm nhấn của du lịch thành phố.

Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức các không gian ẩm thực mới, như: Tổ chức lại không gian của Trung tâm thương mại chợ Hàng Da gắn với quảng trường chợ Hàng Da, tuyến phố Tạm Thương - Yên Thái, đình Yên Thái để hình thành không gian trình diễn, biển diễn, quảng bá ẩm thực Hà Thành. Đồng thời, phát triển ẩm thực khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua gắn với thương hiệu văn hóa của chợ Đồng Xuân; cấu trúc lại tuyến phố Hàng Khoai, Cao Thắng; hoàn chỉnh công tác cải tạo, chỉnh trang tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân - Cấm Chỉ; phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng, tổ chức các hoạt động ẩm thực đặc sắc, liên hoan ẩm thực các nước trong khu vực.

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, đề xuất thành phố xây dựng cột mốc số 0 của Hà Nội và cả nước tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tạo điểm thu hút khách du lịch và quốc tế. Phương án kiến trúc cột mốc phải có tính thẩm mỹ cao, độc đáo, phủ hợp với Thủ đô nghìn năm văn hiến. Sắp tới, quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị mang tầm quốc gia để thảo luận xin ý kiến về phương án. 

Khu vực bãi giữa, bãi ven sông Hồng trên địa bàn quận được quận Hoàn Kiếm nghiên cứu với các giải pháp tạo điểm nhấn, xây dựng chuỗi hoạt động trong việc thiết lập khả năng định hình du lịch. Cụ thể, địa phương này nghiên cứu, đề xuất thí điểm triển khai kè sông Hồng đoạn qua địa phận quận Hoàn Kiếm, mở tuyến đường dọc bãi ven sông Hồng, các tuyến đường “xương cá” kết nối 2 phường ngoài đê với trong đê, xây dựng tổ hợp bến thủy nội địa, triển khai thí điểm dự án công viên đô thị kết hợp văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên tại bãi giữa, bãi ven sông Hồng để phát triển du lịch sông Hồng…

Cũng để xây dựng các sản phẩm trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế, quận Hoàn Kiếm còn nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo hướng tổ chức xuyên đêm; nghiên cứu cải tạo chỉnh trang và nâng cấp tuyến phố Hàng Khay - Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn để phát triển thành tuyến phố đi bộ kết hợp trung tâm thương mại; xây dựng phương án vận hành, khai thác, sử dụng phố Tràng Tiền 1 và Tràng Tiền 2 (đoạn Ngô Quyền cắt giữa) thành tuyến phố trình diễn nghệ thuật thời trang kết hợp nghệ thuật ẩm thực (có thể mở rộng ra phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí và các tuyến phố bên cạnh); nghiên cứu, triển khai đề án khu phố Pháp quận Hoàn Kiếm trở thành vùng di sản…

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới du lịch Hà Nội nói chung và Hoàn Kiếm nói riêng. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2020, khách du lịch đến Hoàn Kiếm giảm 66,63 % so với cùng kỳ và doanh thu ngành du lịch giảm 65,92 %. Chương trình hành động phục hồi, phát triển du lịch Hoàn Kiếm trên cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc sắc, khai thác các giá trị tài nguyên du lịch, trọng tâm là các giá trị văn hóa lâu đời của người Tràng An, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, kỳ vọng sẽ đưa du lịch Hoàn Kiếm sớm lấy lại nhịp độ tăng trưởng như trước.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Quần thể danh thắng Tam Chúc sở hữu những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất, khảo cổ, văn hóa và lịch sử. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và giới khoa học, vai trò của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nền tảng để Ninh Bình hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế người dân với trách nhiệm gìn giữ di sản.

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.