Khai thác đất đá làm mất an toàn lưới điện

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Huỳnh Văn Khoa cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ và xử lý hành vi khai thác đất đá sai quy định làm đứt dây tiếp đất và uy hiếp vị trí cột C107 – C108 của đường dây 110kV mạch kép Tuy Hòa 220 – Sông Cầu 2.
Chú thích ảnh
Tình trạng khai thác đất trái quy định đến sát chân móng uy hiếp an toàn đến vị trí cột C107 - C108 của đường dây 110kV mạch kép Tuy Hòa 220 - Sông Cầu 2. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, thời gian gần đây tại vị trí cột C108 qua khu vực khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An người dân đã khai thác đất làm ló cọc và đứt dây tiếp địa, nguy cơ mất an toàn lưới điện và gây ra nguy hiểm đến tính mạng con người đang ở khu vực thi công phía dưới đường dây cao áp đang mang điện vận hành.

Vị trí cột điện C108 nằm trên triền núi, việc khai thác đất đá gần trụ điện rất dễ gây ra sạt lỡ đất làm nghiêng, trôi móng cột điện nhất là vào mùa mưa bão và gây ra sự cố nghiêm trọng cho lưới điện 110Kv.

Ngoài ra, tại vị trí cột C109 qua khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh của đường dây 110kV, người dân đã san gạt đất gây ảnh hưởng đến móng cột, cách móng cột 1m và chiều cao mái taluy từ mặt đất tự nhiên đến mặt đất sau khi san gạt là 2m. Việc khai thác đất đá áp sát cột 109 gây nguy cơ sạt lở, mất điện bị kéo dài, đặc biệt là vào mùa mưa bão sắp đến.

Theo đại diện Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Phú Yên, hoạt động khai thác đất đá ở các khu vực trên là hoàn toàn tự phát, chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương; không thông báo và xin phép với cơ quan quản lý lưới điện.

Đại diện Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Phú Yên cho rằng, cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm nói trên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền không để người dân tự ý khai thác đất đá cũng như xây dựng công trình, nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Theo ông Nguyễn Khoa Trình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, đơn vị đã đề nghị Công an tỉnh Phú Yên có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn, xử lý hành vi đào san gạt đất trái phép nêu trên và có biện pháp yêu cầu các cá nhân vi phạm phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.