Khai phá tiềm năng du lịch đường biển

Với bờ biển dài 192 km cùng nhiều vũng, vịnh, đảo…, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng rất lớn để phát triển đa dạng các loại hình du lịch đường biển, nhưng nhiều năm qua, lượng du khách đến với Bình Thuận bằng đường biển chỉ là con số không, mà chủ yếu là đến bằng đường bộ.

Từ đầu năm 2011 đến nay, Bình Thuận đón hơn 2,4 triệu lượt khách, trong đó có gần 235.000 khách quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch đạt 2.691 tỷ đồng, tăng 31,32% so với năm 2010... Khách đến nghỉ dưỡng phần lớn ở vùng du lịch biển. Với bờ biển dài 192 km cùng nhiều vũng, vịnh, đảo…, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng rất lớn để phát triển đa dạng các loại hình du lịch đường biển, nhưng nhiều năm qua, lượng du khách đến với Bình Thuận bằng đường biển chỉ là con số không, mà chủ yếu là đến bằng đường bộ.

Từ khi ngành du lịch phát triển đến nay, Bình Thuận chỉ chú trọng đón khách bằng đường bộ, các phương tiện vận chuyển du khách bằng đường biển hầu như không có. Hạn chế này được bộc lộ khi lần đầu tiên thành phố Phan Thiết đón đoàn du khách quốc tế đến tham quan bằng đường biển vào đầu tháng 11/2011. Tàu Orion II đưa 200 lượt khách quốc tế đến tham quan, du lịch vùng biển Mũi Né, Phan Thiết đã thức tỉnh cho ngành du lịch tỉnh. Do Bình Thuận chưa có cảng chuyên dụng phục vụ vận chuyển khách du lịch nên khi tàu Orion II đến Phan Thiết phải neo tàu cách xa bờ biển hơn 2 hải lý, tàu phải dùng ca nô mang theo để đưa du khách vào tham quan Phan Thiết. Tuy hạ tầng phục vụ du lịch bằng đường biển còn hạn chế nhưng Phan Thiết đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan, con người và cơ sở hạ tầng đối với đoàn, mở ra cơ hội cho địa phương phát triển loại hình du lịch cao cấp và rất được ưa chuộng hiện nay trên thế giới.


Khai phá tiềm năng du lịch đường biển ảnh 1

Hòn Bà (Bình Thuận). Nguồn Internet.

Bà Ann Marie Assur (quốc tịch Mỹ), chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Phan Thiết, cuộc sống và thiên nhiên nơi đây thật thanh bình và thú vị. Tôi sẽ quay lại đây trong chuyến du lịch sau”. Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức đón tiếp là Công ty liên doanh dịch vụ du lịch dầu khí OSC cho biết, sắp tới sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch tàu biển đến tham quan Phan Thiết. Tuy nhiên, tỉnh nên sớm đầu tư hạ tầng đường biển như: cảng, tàu…

Nắm bắt được triển vọng mới để phát triển du lịch đường biển Bình Thuận, nhiều doanh nghiệp, công ty dịch vụ du lịch đã trình UBND tỉnh xin đầu tư phương tiện phục vụ loại hình du lịch đường biển và đã được tỉnh chấp thuận. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ xúc tiến nhập khẩu nguyên chiếc các phương tiện thủy gồm: du thuyền có sức chứa từ 70 - 80 người, ca nô cao tốc từ 5 - 11 hành khách, mô tô trượt nước… Theo ông Nguyễn Hoàng Đạo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải trí biển Thái Bình Dương: mục tiêu loại hình dịch vụ này sẽ hướng đến thị trường khách du lịch quốc tế. Trước mắt, do lượng khách chưa ổn định, doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức dịch vụ vận chuyển khách tham quan du lịch không theo tuyến cố định mà thực hiện theo hợp đồng. Hoạt động du lịch trên biển sẽ gồm nhiều dịch vụ như thưởng ngoạn, câu cá giải trí, tham quan các điểm du lịch ven biển của tỉnh. Với dự án này, về lâu dài Công ty TNHH Giải trí biển Thái Bình Dương còn triển khai thêm các loại hình gồm tàu lưu trú du lịch, vận chuyển du lịch theo tuyến cố định, tàu thuyền ca múa nhạc phục vụ khách du lịch, tàu nhà hàng nổi…

Để khai thác hiệu quả và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp tham gia loại hình du lịch đường biển, Bình Thuận cần có quy hoạch cảng biển, bến bãi dành riêng cho tàu thuyền du lịch; đồng thời sớm lắp đặt hệ thống báo hiệu cho các loại phương tiện thủy phục vụ khách du lịch, có giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan trên những tuyến hành trình.


Hồng Hiếu

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.