Khai mạc vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 2016

Vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot, Robocon năm 2016 với chủ đề "Đi tìm năng lượng sạch" đã khai mạc tối 9/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.
Khai mạc vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 2016 ảnh 1

Trận thi đấu giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Dự lễ khai mạc do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức, có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty ô tô Toyota Việt Nam cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đây là năm thứ 15 các đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo robot tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phong trào học tập, say mê sáng tạo, chinh phục những công nghệ tiên tiến, hiện đại; là cuộc thi sáng tạo robot dành cho sinh viên các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương tổ chức thường niên.
Vòng chung kết Robocon năm 2016 có 32 đội tham dự, được chia thành 8 bảng, tại mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì để tham gia tứ kết, bán kết và chung kết. Đội giành giải nhất sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi khu vực tại Thái Lan. Với chủ đề "Đi tìm năng lượng sạch", cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc tiêu thụ năng lượng hiệu quả và sử dụng nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo.
Theo Ban tổ chức, với chủ đề cuộc thi có nội dung bảo vệ môi trường thiết thực, gần gũi, do đó các trận đấu đều tương đối hấp dẫn về mặt hình ảnh như khi robot phải leo qua đỉnh dốc, đồi, trượt xuống dòng sông zíc zắc và dừng lại tại trạm tuốc bin gió để lắp cánh quạt. Cuộc thi lần này, lần đầu tiên các khái niệm robot sinh thái (Eco robot - robot không được sử dụng động cơ) được giới thiệu.
Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn của bảng B. Cuộc thi kéo dài từ nay đến hết ngày 14/5, các trận đấu sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ hàng ngày và được truyền hình trực tiếp trên VTV2.
Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.