Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia lần này sẽ được tổ chức tại Phnom Penh ngày từ 26-27/8 và thành phố Siem Reap từ ngày 28-29/8.
Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia ảnh 1

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 26/8, Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2016 đã khai mạc tại Hội trường Bốn Mặt (Chaktomuk) ở thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của nhiều quan chức, người làm công tác văn hóa-nghệ thuật Campuchia, cùng đông đảo khán giả người Campuchia và cộng đồng người Việt Nam đang công tác, sinh sống tại vương quốc này.

Tham dự lễ khai mạc có bà Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia; bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Trác Toàn, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; đại diện nhiều Đại sứ quán các nước tại Phnom Penh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đặng Thị Bích Liên cho biết Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2016 là một trong những sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước giai đoạn 2012-2017.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên bày tỏ tin tưởng sự kiện văn hóa có ý nghĩa này là dịp để người dân Campuchia có cơ hội hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2017.

Thay mặt Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, bà Phoeurng Sackona nhiệt liệt chào mừng Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2016 được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn dân Việt Nam đang chuẩn bị chào đón Ngày Quốc khánh 2/9.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia ảnh 2

Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc. Ảnh: Phan Minh Hưng - P/v TTXVN tại Campuchia

Bộ trưởng Phoeurng Sackona đã điểm lại những dấu mốc chính trong quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Campuchia từ năm 2006 đến nay, trong đó hai bên đã 5 lần trao đổi Tuần văn hóa và đây là lần thứ 6 hai bên phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia. Theo bà Phoeurng Sackona, thông qua các cuộc trưng bày triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia và Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, các cuộc trao đổi đoàn lãnh đạo, đoàn nghệ thuật, đã giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn trong mối quan hệ, tình cảm anh em láng giềng hữu nghị.

Bộ trưởng Phoeurng Sackona trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã giúp Campuchia trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng một số công trình văn hóa; và tin tưởng, hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này ngày càng được chú trọng, tăng cường.

Sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ Việt Nam đã giới thiệu tới khán giả chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa nhạc đặc sắc mang tên “Non nước nghĩa tình”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.