Khai mạc Tuần văn hóa trà sen Kiếp Bạc

Ngày 29/7, tại Di tích đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần văn hóa trà sen Kiếp Bạc.
Chú thích ảnh
Trình diễn nghệ thuật pha và thưởng thức trà sen theo phong cách truyền thống. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chương trình lần đầu tiên được Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, thúc đẩy hơn nữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trà sen Kiếp Bạc, một sản phẩm du lịch đặc sắc của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

Ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là trung tâm văn hóa du lịch tâm linh của cả nước. Mỗi năm nơi đây đón hàng triệu du khách về tham quan chiêm bái. Nhằm phát triển những giá trị của khu di tích, những năm qua, Ban Quản lý di tích đã nỗ lực cải tạo cảnh quan trong đó có việc chỉnh trang cải tạo hồ sen Kiếp Bạc và phát triển các sản phẩm du lịch. Trà sen Kiếp Bạc ra đời từ năm 2019, ngày càng được biết đến nhiều hơn và được người dân, du khách đến với khu di tích yêu thích.

Trà sen đã từ lâu trở thành nét văn hóa trong "Tinh hoa trà Việt" với nhiều triết lý nhân sinh. Với trà sen Kiếp Bạc, không chỉ để thưởng thức mà còn là vật phẩm kết tinh tinh hoa đất trời cùng tình cảm thiêng liêng của người dân Vạn Kiếp dâng lên Đức Thánh Trần (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý di tích, từ xưa, trà sen Vạn Kiếp là thức uống cao cấp, thượng hạng, nghệ thuật tao nhã mà các vương hầu, quan lại thời Trần thưởng thức mỗi khi vào phủ đệ. Bên cạnh những công dụng giúp tăng cường sức khỏe, trà sen Kiếp Bạc còn là nét văn hóa tâm linh, triết lý, ôn cố tri tân. Vì vậy Ban Quản lý di tích đã quyết tâm phục dựng nghệ thuật thưởng trà theo lối truyền thống, lan tỏa rộng rãi hơn nữa để du khách và nhân dân hiểu thêm về văn hóa trà của Việt Nam cùng kỹ thuật ướp trà sen, nghệ thuật pha và thưởng thức trà sen theo phong cách truyền thống.

Chú thích ảnh
Du khách tìm hiểu các sản phẩm từ sen Kiếp Bạc. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Năm nay lần đầu tiên Tuần văn hóa trà sen Kiếp Bạc được tổ chức với hơn 10 sự kiện đa dạng, phong phú nhằm quảng bá, thúc đẩy hơn nữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trà sen Kiếp Bạc. Từ sen Kiếp Bạc, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã phát triển các sản phẩm như trà ướp hoa sen, trà sen sấy, trà gạo sen, rượu sen..., đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển các hoạt động văn hoá gắn với du lịch của tỉnh, tăng cường kết nối với các công ty doanh nghiệp du lịch, ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của khu di tích.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật pha trà của các nghệ nhân đến từ các Câu lạc bộ trà sen Kiếp Bạc, Tây Hồ và Đại học Văn hóa Hà Nội. Sự kiện này cũng là dịp trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của Chí Linh và của tỉnh Hải Dương. Chương trình thu hút hơn 30 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ tham gia xúc tiến thương mại và quảng bá cho thương hiệu "Trà sen Kiếp Bạc".

Chú thích ảnh
Trình diễn nghệ thuật pha và thưởng thức trà sen theo phong cách truyền thống. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Dịp này Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã ký kết quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trà sen Kiếp Bạc với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thương mại.

Lễ hội diễn ra đến ngày 31/7.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..