Khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh

Tối 18/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân sản xuất gốm tại sự kiện. 

Với chủ đề “Tinh hoa Gốm Việt”, Tuần văn hóa, du lịch Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 18 - 22/6/2025 với sự tham gia hơn 100 gian hàng. Có thể kể đến sự hiện diện của các làng nghề gốm nổi tiếng: Bát Tràng (Hà Nội), Hương Canh (Vĩnh Phúc), Bồ Bát (Ninh Bình), Chu Đậu (Hải Dương), gốm Phù Lãng, gốm Luy Lâu của Bắc Ninh...; các Trung tâm Thông tin- Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng sông Hồng; các địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang...

Chú thích ảnh
Sản phẩm gốm được trưng bày tại chương trình.

Tuần văn hóa, du lịch Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025 gồm nhiều hoạt động như: Triển lãm “Tinh hoa Gốm Việt” trưng bày, giới thiệu, trình diễn sản phẩm gốm truyền thống Bắc Ninh và một số địa phương tiêu biểu; không gian làng nghề truyền thống Bắc Ninh và các địa phương; không gian ẩm thực Bắc Ninh; không gian trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống và múa rối nước Đồng Ngư.

Bên cạnh đó, một số hoạt động khác trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa, du lịch như: Triển lãm sinh vật cảnh, đồ gỗ mỹ nghệ; tổ chức trò chơi dành cho thiếu nhi; không gian đường hoa và trình diễn ánh sáng…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan các gian hàng. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trung Khuê nhấn mạnh: Tuần văn hóa, du lịch Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025 là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch, những giá trị di sản văn hóa, sản phẩm gốm, làng nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Chương trình góp phần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, văn hóa ẩm thực các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và phụ cận; giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và phụ cận nói chung.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia. 

Đồng thời, các hoạt động tạo điều kiện hợp tác, liên kết, thúc đẩy phát triển du lịch Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho nhân dân, du khách cơ hội được thưởng thức, tìm hiểu vẻ đẹp của gốm Việt, các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh, các điểm du lịch, các tour, tuyến, điểm du lịch tiêu biểu; đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Bắc Ninh thành vùng di sản sống - vùng sáng tạo…

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.