Khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 

Tối ngày 28/10, UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc” với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực giữa hai nước.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong tối 28/10.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đối tác hợp tác phát triển (ODA); du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Đối với TP Hồ Chí Minh, Thành phố tự hào góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thương mại, đầu tư, văn hóa thiết thực...

Chú thích ảnh
Sau lễ khai mạc, người dân và du khách TP Hồ Chí Minh đi tham quan, mua sắm tại các gian hàng ẩm thực của hai nước.

"Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh cũng là một trong các địa phương được nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn đầu tiên để đầu tư, kinh doanh và là điểm đến du lịch yêu thích hàng đầu của nhiều người Hàn Quốc. Đối với người dân TP Hồ Chí Minh, ẩm thực, văn hóa, các thương hiệu Hàn Quốc đã không còn xa lạ mà ngày càng chiếm được tình cảm của người dân. Vì vậy, tuần lễ giao lưu sẽ ngày càng thắt chặt thêm mối quan hệ ngoại giao, thương mại, văn hóa, đầu tư của người dân hai nước", ông Võ Văn Hoan cho biết thêm. 

Chú thích ảnh
Tại tuần lễ này, gian hàng giới thiệu các nét đặc trưng của TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Ông Kwon Sun Chil, Phó Tổng lãnh sự Hàn quốc tại TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, sự kiện là cơ hội để thắt chặt hơn tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia Việt - Hàn; là môi trường cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm chất lượng, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và tận dụng hiệu quả FTA Việt Nam - Hàn Quốc. Đặc biệt, đây còn là cơ hội thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực. Từ đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thương mại và du lịch.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh tham quan và mua sắm các loại thực phẩm tại các gian hàng đặc trưng của Hàn Quốc. 

Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 2 chuỗi hoạt động chính: chuỗi chương trình “Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn” và hội thảo, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp. Sự kiện này cũng thu hút khoảng 200 gian hàng ẩm thực và thương mại doanh nghiệp đến từ hai nước. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.